2012-07-25 16:56:54

CÁC GIÁM MỤC SIRIA NHÓM HỌP TẠI ALEPPO


ALEPPO: Hôm 25-7-2012 các Giám Muc Siria đã nhóm họp tại Aleppo, thủ đô kinh tế của Siria, để bàn về các vấn đề mục vụ, tình hình nội chiến thê thảm và các vấn đề cấp bách của đất nước.

Linh Mục George Abu Hazen, dòng Phanxicô, quyền giảm quản tông tòa Aleppo đã cho Hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo biết như trên. Cha nói các đường phố tại Aleppo đều vắng hoe và dân chúng sống trong tình trạng rất căng thẳng và lo âu. Nhiều người đã không đi làm việc. Trong các khu phố ngoại ô đang xảy ra các giao tranh giữa quân chính phủ và các lực lượng đối lập. Các tín hữu Kitô Aleppo hiện đang cầu nguyện với nhiều sốt mến và đức tin. Trong tình hình đen tối này các Kitô hữu vẫn là con cái ánh sáng và tiếp tục hy vọng. Cha Hazen cho biết các tu sĩ Phanxicô sống gần gũi với dân chúng và chia sẻ nỗi đớn đau và tình trạng bấp bênh của họ. Thành phố Aleppo có trên 2 triệu dân, trong đó có khoảng 180 ngàn tín hữu Kitô thuộc các Giáo Hội công giáo, chính thống và armeni.

Mặt khác Đức Cha Antoine Audo dòng Tên, Giám Muc Canđê, cho biết Kitô hữu Damasco và Aleppo rất lo sợ trở thành mục tiêu tấn công như đã từng xảy ra trong thành phố Homs, khi khu phố Kitô bị bỏ bom, khiến cho 120 ngàn tín hữu đã phải di tản. Tình hình nội chiến tại Damasco và Aleppo khiến cho nhiều tín hữu bỏ nhà cửa cơ nghiệp để chạy trốn về các thành phố và làng mạc an ninh hơn. Trả lời cuộc phỏng vấn của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, Đức Cha cho biết điều khiến cho ngài và mọi người sợ hãi là tình trạng hỗn loạn vô chính phủ, và cảnh các kẻ vũ trang đột nhập các gia cư của Kitô hữu và bắn giết họ như đã xảy ra tại Homs. Nếu họ đến gần các khu phố Kitô, thì sẽ là một đại họa. Chúng tôi là thiểu số và đã luôn luôn bị đe dọa. Đức Cha không biết phải che chở tín hữu của mình ra sao. Nhưng không phải chỉ có các Kitô hữu bị đe dọa, mà cả các tín hữu Hồi cũng bị đe dọa nữa. Đức Cha cám ơn mọi tổ chức đã trợ giúp Kitô hữu Siria, điển hình như tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ đã giúp 1.000 người di cư từ Homs về các thành phố và làng mạc nhỏ hơn. Đức Cha tha thiết kêu gọi các tỗ chức nhân đạo tiếp tục trợ giúp người tị nạn Siria, và xin mọi người cầu nguyện cho dân nước Siria.

Tin mới nhất cho biết đã có hơn 100 người chết tại Damasco và Aleppo, vì quân đội bỏ bom và oanh kích các khu phố có sự chống cự của binh sĩ đối lập, cũng như bắn phá nhà dân để trả thù (FIDES ZENIT 24-7-2012).

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.