HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC BRASIL CÔNG BỐ TÁI LIỆU MỤC VỤ CHO NGƯỜI DU MỤC
RECIFE: Trong các ngày qua Hội Đồng Giám Mục Brasil đã công bố tài liệu Olinda
liên quan tới việc mục vu cho người du mục, và khẳng định 5 quyền căn bản của họ là
có nhà ở, được giáo dục, được săn sóc sức khỏe, sống an ninh và có quyền công dân.
Hội Đồng Giám Mục Brasil đã công bố tài liệu Olinda sau khi kết thúc phiên họp khoáng
đại lần thứ 23 về đề tài mục vụ cho người du mục trong các ngày 10-13 tháng 7 tại
Recife. Tài liệu mang chữ kỷ của Đức Cha José Edson Santana de Oliveira, đặc trách
văn phòng mục vụ cho người du mục. Trong phiên họp cha Wallace do Carmo Zenon, giám
đốc điều hành văn phòng mục vụ cho người du mục, cũng tường trình cho các Giám Mục
Brasil biết đã ký hợp đồng cộng tác với Cộng đoàn Obra de Maria, để khởi sự tiến trình
rao giảng Tin Mừng cho người du mục và các người sống về nghề làm xiệc, bắt đầu với
những người sống trong bang Parnambuco.
Tài liệu Olinda hướng tới nhiều lãnh
vực của xã hội Brasil, và nhằm mục đích gây ý thức cũng như trình bầy các đề tài liên
quan tới công tác mục vụ cho người du mục. Tài liệu nhấn mạnh rằng nhà nước có bổn
phận lo lắng cho hạnh phúc của tất cả mọi công dân, không phân biệt chủng tộc, mầu
da, phái tính, tín ngưỡng, và bao gồm cả những người du mục tới Brasil thời thuộc
địa Bồ Đào Nha. Thế mà từ qúa lâu người du mục đã bị loại trừ khỏi xã hội và không
có được khả thể phát triển nào như một nhóm người, như một chủng tộc, và lại càng
không được có các quyền riêng. Chính vì thế họ đã không có được các quyền căn bản
của con người là được giáo dục, được săn sóc sức khỏe, có văn hóa, an ninh và quyền
tự do di chuyển. Chính tình trạng này đã thúc đẩy các nhân viên mục vụ nói riêng và
Giáo Hội công giáo nói chung, dấn thân trợ giúp các người du mục và thế giới các giá
trị và truyền thống của họ. Các Giám Mục Brasil yêu cầu các giới chức hữu trách và
các cơ quan nhà nước thừa nhận 5 quyền căn bản trên đây của các người du mục, theo
tinh thần của Hiến pháp quốc gia. Giáo Hội sẽ tiếp tục dấn thân bênh vực các quyền
ấy của người du mục, cũng như các giá trị và nền văn hóa của họ. Mặt khác, Hội đồng
truyền giáo cho thổ dân đã phản đối chính quyền liên bang lèo lái quyết định của Tòa
thượng thẩm trong việc phận định ranh giới đất đai của các thổ dân vùng Raposa do
Sol thuộc tiểu bang Roraima (SD 20-7-2012)