2012-07-23 18:29:52

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO COLOMBIA KHÍCH LỆ ĐỐI THOẠI GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ PHIẾN QUÂN TRONG VÙNG CAUSA


CUCULA: Giáo Hội Colombia khích lệ chính phủ và phiến quân vùng Causa đối thoại với nhau để đáp ứng các nguyện vọng của thổ dân vùng này muốn các lực lượng quân đội và phiến quân rời khỏi vùng của họ.

Hôm 23-7-2012 chính quyền Colombia và thổ dân vùng Causa đã quyết định bắt đầu đối thoại ở cấp cao hơn để tìm ra giải pháp thỏa đáng cho cuộc khủng hoảng xảy ra trong vùng giữa các nhóm phiến quân thổ dân và các lực lượng an ninh của chính phủ. Trong tuần qua các vụ đụng độ đã khiến cho hai thường dân bị chết và 30 người khác bị thương. Tình hình vùng Causa rất căng thẳng, vì các thổ dân đã tìm cách đuổi các người sống trong căn cứ quân sự tại Causa, nhưng căn cứ lại bị lực lượng quân đội và an ninh tái chiếm.

Chính quyền của tổng thống Juan Manuel Santos đã chấp nhận đề nghị đối thoại để giải quyết vấn đề vùng Causa, vì cũng đã mỏi mệt với cuộc chiến tại đây và muốn thoát ra khỏi xung khắc giữa các lực lượng an ninh quân đội và phiến quân thổ dân FARC.

Trong một thông cáo gửi Hãng thông tin Fides của Bộ Truyền Giáo Đức Tổng Giám Mục Aldo Cavalli, Sứ Thần Tòa Thánh tại Colombia, đã than phiền về nạn bạo lực trong vùng. Tham dự các lễ nghi kỷ niệm 425 năm tôn sùng Đức Trinh Nữ Chiquinquirà, trong tỉnh Cucula, Đức Sứ Thần đã bầy tỏ quyết chí của Giáo Hội là ở lại đây với các thổ dân, mặc dù có nạn bạo lực. Đức Sứ Thần nói: ”Giáo Hội ở lại bên dân chúng và không đi đấu hết. Sứ mệnh của các linh mục trở thành khó khăn, nhưng nhiệm vụ của các vị có tầm quan trọng nền tảng và Thiên Chúa ở với Giáo Hội Ngài (FIDES 21-7-2012)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.