2012-07-18 17:54:06

TÍN HỮU CÔNG GIÁO HỒNG KÔNG PHẢN ĐỐI NHÀ NƯỚC BẮC KINH XEN MÌNH VÀO NỘI BỘ GIÁO HỘI


HỒNG KÔNG: Chiều 16-7-2012, 800 tín hữu Hồng Kông đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên Giám Mục Hồng Kông, chủ sự tại nhà thờ thánh nữ Margarita để cầu nguyện cho các Giám Mục và Linh Mục bị nhà nước Trung Quốc bắt giam mau được tự do.

Giảng trong thánh lễ Đức Hồng Y Trần đã tố cáo nhà nước cộng sản vô thần Trung Quốc xen mình vào nội bộ Giáo Hội công giáo. Ngài cũng phê bình một số các chức sắc của Giáo Hội tại Hoa Lục ham lợi lộc và phần thưởng nên trở thành nô lệ cho sự dữ. Tín hữu đã cầu nguyện cho Đức Cha Mã Đại Thanh mau được tự do và trở lại với chức vụ Giám Mục của ngài, cũng như cho tất cả các giáo sĩ đang bị giam cầm được tự do. Đức Cha Mã, tân Giám Mục phụ tá giáo phận Thượng Hải, đã thụ phong ngày 7-7 vừa qua với phép của Đức Thánh Cha. Đức Cha đã bị đưa vào chủng viện Xà Sơn để tĩnh dưỡng, sau khi ngài tuyện bố từ bõ mọi chức vụ trong Hội Công Giáo yêu nước.

Trước khi thánh lễ bắt đầu khoảng 200 giáo dân đã lần hạt Mân Côi trước Văn phòng liên lạc của nhà nước Bắc Kinh yêu cầu trả tự do cho Đức Cha Mã và các giáo sĩ khác, bao gồm cả Đức Cha Cosma Sư An Tường (Shi Enxiang) tỉnh Hà Bắc, và cha chính Lộc Căn Quân (Lu Genjun) tỉnh Bảo Định. Tín hữu cũng cầu nguyện cho hai Linh Mục bị cưỡng bách bỏ nhiệm sở của mình trong tỉnh Hắc Long Giang, vì đã từ chối không tham dự các vụ truyền chức Giám Mục bất hợp pháp. Ngoài ra họ cũng xin Chúa củng cố tình hiệp thông và liên đới trong Giáo Hội công giáo, cũng như cho hàng lãnh đạo Trung Quốc biết tôn trọng tự do tôn giáo và cho phép Giáo Hội hoạt động bình thường trên quê hương.

(ASIANEWS 17-7-2012)

Linh Tien Khai








All the contents on this site are copyrighted ©.