GIÁO HỘI NAM HÀN KÊU GỌI Ý THỨC TẦM QUAN TRỌNG CỦA NÔNG NGHIỆP
SEOUL: Trong sứ điệp gửi nhân Ngày nông dân 15-7-2012 tại Nam Hàn Hội Đồng Giám Mục
nước này kêu gọi nhân dân toàn nước chấm dứt nạn tiêu thụ qúa đáng, và ý thức trở
lại tầm quan trọng của nông nghiệp.
Sứ điệp mang chữ ký của Đức Cha Matthew
Ri Yong Hoon, Giám Mục Suwon, Chủ tịch Ủy ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Đồng Giám
Mục Nam Hàn, tựa đề ”Cha tôi là người trồng nho” có đoạn viết: ”Thiên Chúa đã tạo
dựng nên thế giới này trên nền tảng công bằng và bảo đảm đầy đủ nguồn lợi cho tất
cả mọi người. Nhưng sự điên loạn của con người dẫn tới chỗ tiêu thụ qúa đáng. Và tiêu
thụ qúa đáng dẫn tới chỗ phung phí tài nguyên. Do đó chúng ta mới bị đói kém, khủng
hoảng năng lượng và chia rẽ giữa thành thị và nông thôn, chống lại ý muốn của Thiên
Chúa. Vì thế cần phải sửa chữa lại và trở về với công lý của Thiên Chúa trong lãnh
vực nông nghiệp”.
Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công Lý và Hòa Bình Nam Hàn cũng
chỉ trích thỏa hiệp buôn bán giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3
năm nay. Theo thỏa hiệp này các nông dân Nam Hàn phải bán sản phẩm của họ và thịt
heo cho Hoà Kỳ theo giá cả do Hoa Kỳ ấn định. Đức Cha nói cần phải duyệt xét lại thỏa
hiệp ấy vì lợi ích của người yếu kém, vì nó đe dọa tài nguyên thiên nhiên và có thể
tạo ra các mất thăng bằng trong nước.
Hàng trăm ngàn người dân Nam Hàn đã
xuống đường biểu tình phản đối thỏa hiệp thương mại nói trên, nhưng đã không thay
đổi được lập trường của chính phủ. Theo Đức Cha Ri các kitô hữu cần phải xây dựng
một cộng đoàn dựa trên tình liên đới như cộng đoàn kitô tiên khởi. Chiến dịch này
giúp xây dựng sự hiệp thông giữa các cộng đoàn thành thị và cộng đoàn nông thôn và
chia sẻ các tài nguyên và giá trị kitô với nhau.