Đức Thánh Cha tiếp kiến các Giám Mục Papua tân Guinea và Quần đảo
Salomon
VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng 9-6-2012, dành cho các GM nước Papua tân Guinea
và Quần đảo Salomon, ĐTC Biển Đức 16 khuyến khích các vị tiếp tục đối thoại với chính
quyền để Giáo Hội được tự do lên tiếng phục vụ công ích.
Các GM thuộc 23 giáo
phận ở Papua tân Guinea và Quần đảo Salomon về Roma hành hương viếng mộ hai thánh
Tông Đồ và thăm Tòa Thánh trong tuần này.
Lên tiếng tại buổi tiếp kiến chung,
ĐTC ca ngợi nỗ lực của các GM quan tâm đáp ứng nhu cầu của những người nghèo, những
người ở ngoài lề xã hội và các bệnh nhân, đặc biệt những người đang chịu đau khổ vì
bệnh HIV-Sida. Ngài cũng nhắc đến một phần quan trọng trong sứ vụ mục tử của các GM
là lên công khai lên tiếng như một tiếng nói luân lý khách quan để bênh vực những
người đang ở trong tình cảnh túng thiếu. ĐTC nói:
”Khi Giáo Hội bày tỏ mối
quan tâm của mình nơi công cộng, Giáo Hội hành động hợp pháp và để góp phần vào công
ích, Giáo Hội không đề nghị những giải pháp chính trị cụ thể, nhưng đúng hơn là để
giúp ”thanh tẩy và chiếu dọi ánh sáng vào việc sử dụng lý trí để khám phá các nguyên
tắc luân lý khách quan” (Diễn văn tại Westminster Hall, 17-9-2010).. Tôi khuyến khích
anh em hãy tiếp tục đối thoại và làm việc với chính quyền dân sự để Giáo Hội có thể
tự do lên tiếng và phục vụ công ích một cách hoàn toàn phù hợp với các giá trị Tin
Mừng”.
Trong bài huấn dụ, ĐTC cũng cổ võ các GM đẩy mạnh việc truyền giảng
Tin Mừng, tiếp tục áp dụng các chân lý ngàn đời của Tin Mừng cho các phong tục của
các dân tộc mà mình phục vụ, để xây dựng dựa trên những yếu tố tích cực đã hiện diện
nơi họ và thanh tẩy những yếu tố khác nếu cần”.
ĐTC đặc biệt kêu gọi các GM
Papua tân Guinea và Quần đảo Salamon quan tâm tới các nhu cầu đặc biệt gia đình thời
nay, nhất là là các thiện ích tôn giáo, xã hội và luân lý như lòng chung thủy trong
hôn nhân, sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau trong đời sống vợ chồng. Giáo Hội không
ngừng tuyên bố rằng gia đình dựa trên định chế tự nhiên của hôn nhân giữa một người
nam và một người nữ, và nơi các tín hữu Kitô đã chịu phép rửa, hôn nhân là một giao
ước được Chúa Kitô nâng lên hàng siêu nhiên của bí tích.”
ĐTC nói: ”Tôi ca
ngợi nỗ lực của anh em dành ưu tiên mục vụ cho việc truyền giảng Tin Mừng cho hôn
nhân và gia đình phù hợp với giáo huấn luân lý Công Giáo”. Sau cùng, ngài cổ võ các
chương trình huấn luyện thích hợp và huấn giáo cho hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và giáo
dân, để họ trở thành những chứng nhân vững mạnh và vui tươi về niềm tin mà họ tuyên
xưng trong tư cách là những phần tử của Giáo Hội”. (SD 9-6-2012)