CỘNG HÒA AI LEN ĐÓNG CỬA ĐẠI SỨ QUÁN CẠNH TÒA THÁNH
VATICAN
DUBLIN. Để tiết kiệm ngân quỹ, Cộng hòa Ai Len đã quyết định bãi bỏ Đại sứ quán cạnh
Tòa Thánh, tuy vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.
Hôm 3-11-2011,
ngoại trưởng Ai Len, ông Eamon Gilmore cho biết biện pháp trên đây không phải là kết
quả những tranh biện gần đây giữa Ai Len và Tòa Thánh về vụ giáo sĩ lạm dụng tính
dục. Ông nói: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc và miễn cưỡng phải đóng cửa Đại sứ quán
Ai Len cạnh Tòa Thánh, cũng như tại Iran và Đông Timor.
Quyết định này được
đưa ra sau khi có sự duyệt lại các sứ quán ở nước ngoài, do Bộ ngoại giao và thương
mại thực hiện, đặc biệt chú ý đến lợi ích kinh tế của hai bên. Đại sứ quán Ailen cạnh
Tòa Thánh thuộc hàng kỳ cựu nhất, nhưng không mang lại nguồn lợi kinh tế nào. Chính
phủ tin rằng lợi ích của Ai Len với Tòa Thánh có thể được một vị đại sứ không thường
trú đại diện. Chính phủ sẽ tìm được đồng ý của Tòa Thánh để bổ nhiệm một quan chức
ngoại giao kỳ cựu làm Đại sứ Ai Len cạnh Tòa Thánh”.
Tại Vatican, Cha Lombardi,
Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, cũng ra thông cáo nói rằng:
”Tòa Thánh ghi
nhận quyết định của chính phủ Ai Len đóng cửa đại sứ quán cạnh Tòa Thánh ở Roma. Dĩ
nhiên mỗi quốc gia có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh đều tự do quyết định về vấn
đề vị đại sứ thường trú ở Roma hay cư ngụ tại một nước khác, dựa trên căn bản khả
năng và lợi ích của mình. Điều quan trọng là quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và
các nước, và quan hệ này không bị đặt thành vấn đề với Ai Len”.
Phát ngôn
viên về chính sách ngoại giao thuộc đảng đối lập Fianna Fail là ông Sean O Feargail,
mạnh mẽ phê bình quyết định của chính phủ đóng cửa đại sứ quán cạnh Tòa Thánh là điều
”thiếu suy nghĩ chín chắn. Tuy việc đóng cửa này có thể tiết kiệm được tiền bạc, nhưng
sẽ bị thiệt hại gián tiếp, vì Vatican là một trung tâm ngoại giao rất quan trọng tại
Âu Châu”.
ĐHY Sean Brady, Chủ tịch HĐGM Ai Len, tuyên bố rằng quyết định của
chính phủ đóng cửa Đại sứ quán cạnh Tòa Thánh ”dường như ít quan tâm đến vai trò quan
trọng của Tòa Thánh trong các quan hệ quốc tế và những liên hệ lịch sử giữa dân tộc
Ai Len với Tòa Thánh qua nhiều thế kỷ”.
ĐHY Brady cũng bày tỏ hy vọng mặc
dù có biện pháp đáng tiếc này, sự cộng tác chặt chẽ và có lợi ích cho nhau giữa Ai
Len và Tòa Thánh trong giới ngoại giao, có thể được tiếp tục, dựa trên sự dấn thân
chung cho công lý, hòa bình, sự phát triển quốc tế và mối quan tâm đối với công ích.
Tòa Thánh là một trong những quốc gia đầu tiên lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa
Ai Len mới được độc lập trong thập niên 1920.
Tòa Thánh có quan hệ ngoại giao
với 175 quốc gia, trong đó nhiều nước không có đại sứ thường trú tại Roma, và vị đại
sứ thường cư ngụ tại một nước Âu Châu láng giềng. Theo hiệp ước Laterano giữa Tòa
Thánh và Italia, một vị đại sứ của một nước tại Italia không thể đồng thời là đại
sứ cạnh Tòa Thánh (CNS 3-11-2011)