2011-10-19 13:27:44

XIN LINH MỤC LÀM PHÉP MỌI VẬT DỤNG


Linh Mục Arnaud Goma Okadina - gốc Phi Châu - hiện là Cha Sở giáo xứ Saint-Denys de la Chappelle ở quận 18 của thủ đô Paris. Trước đây Cha làm việc mục vụ tại nhiều nơi ở miền Nam nước Pháp trong đó có thành phố Aix-en-Provence. Nơi đây các tín hữu Công Giáo rất gắn bó với các hình thức đạo đức bình dân. Một trong các hình thức này là xin Linh Mục làm phép mọi vật dụng của đời sống thường ngày. Xin nhường lời cho Cha Okadina.

Miền Nam nước Pháp diễn ra đủ thứ lễ hội: lễ hội bánh mì, lễ hội hái nho v.v. Các tín hữu Công Giáo liên tục xin Linh Mục đến làm phép nhà, làm phép đất, làm phép xe v.v. Ban đầu tôi cho là hơi quá đáng, hơi kỳ lạ, hơi mê tín dị đoan. Nhưng rồi khi ngẫm nghĩ và nhất là khi suy niệm Lời Chúa tôi mới thấy đúng là giáo dân có lý! Chính giáo dân dạy cho tôi một bài học sâu xa. Chính giáo dân hiểu rằng THIÊN CHÚA hiện diện trong mọi sự và trong từng giây phút cuộc đời. Và Giáo Hội Công Giáo đáp ứng nguyện vọng đơn sơ thầm kín của giáo dân khi dọn sẵn các Lời Nguyện cho Linh Mục đọc lúc làm phép với đầy đủ các nghi thức chúc lành khác nhau. Chẳng hạn như chúc lành cho công việc, cho gia đình, và Lời Nguyện vào những lúc rủi ro tang chế. Thật an ủi biết bao khi biết rằng THIÊN CHÚA đồng hành với con cái của Ngài. THIÊN CHÚA hiện diện bên cạnh chúng ta. Cần phải kêu cầu danh thánh Chúa trợ giúp trong mọi nơi mọi lúc.

Giờ đây làm Cha Sở một giáo xứ tại thủ đô Paris, tôi vẫn tiếp tục các nghi thức làm phép và chúc lành cho con chiên bổn đạo. Để nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa nghi thức làm phép, tôi luôn luôn mặc áo aube trắng và mang dây stola. Điều này nhắc nhở rằng Linh Mục đến làm phép nhà, làm phép xe, không phải nhân danh cá nhân ngài nhưng là nhân danh THIÊN CHÚA. Linh Mục là dụng cụ trong tay THIÊN CHÚA. Một hôm tôi đến ban phép lành cho các trẻ em trong một lớp học. Chiều về, một trong các em này khoe với Ba Má:
- Hôm nay Đc Chúa GIÊSU đến thăm trường học!
Em bé quả đã hiểu sâu xa tầm quan trọng của phép lành do Linh Mục ban!

Với tư cách Linh Mục, tôi rất quý trọng và khích lệ các hình thức biểu lộ lòng đạo đức bình dân. Đây là gia sản phong phú đặc thù của Giáo Hội Công Giáo. Nó minh chứng trọn cuộc sống của chúng ta phải được thống nhất bởi THIÊN CHÚA và thuộc trọn về THIÊN CHÚA. Khi một người xin Linh Mục làm phép một vật dụng nào đó thì người ấy tỏ lộ Đức Tin của mình. Đôi khi cũng giúp đưa người ấy đến việc hồi tâm hoán cải nữa. Chẳng hạn khi làm phép một chiếc xe mới, tôi thường nhắc nhở tài xế phải cẩn trọng khi lái xe để bảo toàn sinh mạng của mình và của người khác. Tôi không quên tặng thêm cho tài xế một Tràng Chuỗi Mân Côi hoặc một ảnh thánh để nhắc nhở.

... Một vị Linh Mục khác cũng hiểu tầm quan trọng của việc làm phép các vật dụng nên tổ chức một buổi làm phép các điện thoại di động! Đó là Cha Gil Florini thuộc giáo phận Nice ở miền Nam nước Pháp.

Buổi làm phép diễn ra tại nhà thờ Saint-Pierre-d'Arène vào ngày 29-9-2011 nhân lễ Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Gabrie, quan thầy các buổi phát thanh. Cha Gil Florini giải thích.

Làm phép các dụng cụ của giáo dân là một truyền thống rất cổ xưa nhưng sống động của Giáo Hội Công Giáo. Sách Nghi Thức Làm Phép mời gọi Linh Mục ban phép lành cho các vật dụng, nơi chốn, nhà cửa, súc vật, xe cộ, dọc dài suốt cả năm.

Từ vài năm nay người ta thấy sức bành trướng thông dụng của điện thoại di động (và cả anh chị em bà con của nó)! Điện thoại di động là dụng cụ phổ thông trong đời sống thường ngày của con người thời nay đến độ nó làm cho người sử dụng đôi khi quên cả môi trường sống chung quanh. Điện thoại di động reo mọi nơi, reo chỗ công cộng, reo ngoài đường phố và reo vào mọi lúc! Điện thoại di động trở thành dụng cụ thân tín nhất, thân tín hơn cả những người thân tín!

Phải thành thật công nhận sự hữu dụng và hiệu quả của điện thoại di động. Nó đã góp phần cứu các sinh mạng, giúp thoát hiểm nguy và kêu gọi cấp cứu nhanh chóng đúng thời đúng lúc. Gần đây nhất điện thoại di động còn góp phần vào các cuộc cách mạng khai mở Mùa Xuân A-rập ..

Khi tổ chức một buổi lễ làm phép các điện thoại di động chúng tôi muốn mời gọi và nhắc nhở mỗi người phải sử dụng điện thoại di động với một mục đính tốt và lương thiện. Dụng cụ tự nó vô thưởng vô phạt. Chính chúng ta trao cho dụng cụ một ý nghĩa.

... ”Con sẽ được chúc phúc trong thành, con sẽ được chúc phúc ngoài đồng. Con cái của lòng dạ con, hoa màu của đt đai con, đàn con của gia súc con, bò con, chiên con của con đu được chúc phúc. Giỏ của con và cối nhồi bột của con sẽ được chúc phúc. Con sẽ được chúc phúc khi vào, con sẽ được chúc phúc khi ra” (Sách Đệ Nhị Luật 28,3-6).

(”PARIS NOTRE-DAME, L'Église en mission à Paris”, Journal du Diocèse de Paris, Hebdomadaire, No 1396, 22 Septembre 2011, trang 4)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt








All the contents on this site are copyrighted ©.