ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI GIÁO HỘI ẤN ĐỘ TIẾP NHẬN TÂN TÒNG
CASTEL GANDOLFO. ĐTC Biển Đức 16 khuyến khích Giáo Hội Công Giáo tại Ấn Độ tiếp tục
rao giảng Tin Mừng và đón nhận những người xin gia nhập Giáo Hội dù có bị hiểu lầm
và xách nhiễu.
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng
19-9-2011, dành cho 20 GM thuộc đoàn cuối cùng của HĐGM Ấn về Roma viếng mộ hai thánh
Tông Đồ và thăm Tòa Thánh.
Trong bài huấn dụ, sau khi nhắn nhủ mọi thành phần
dân Chúa ở Ấn hãy luôn đoàn kết và hiệp nhất với nhau, giáo sĩ, tu sĩ và giáo lý viên,
để ý đến những hoàn cảnh ngôn ngữ, văn hóa và kinh tế khác nhau của những người mà
họ phục vụ, ĐTC khẳng định rằng:
”Nếu các Giáo Hội địa phương đảm bảo một
sự huấn luyện thích hợp cho những người muốn trở thành Kitô hữu, do lòng yêu mến Chúa
và tha nhân thúc đẩy, thì các Giáo Hội ấy tiếp tục trung thành với mệnh lệnh của Chúa
Giêsu truyền hãy làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ của Chúa (Xc Mt 28,19).”
ĐTC nói thêm rằng: ”Anh em thân mến, tuy anh em phải để ý đến những thách đố mà bản
tính truyền giáo của Giáo Hội đòi hỏi, anh em luôn phải được chuẩn bị để mở rộng Nước
Thiên Chúa và bước theo vết chân Chúa Kitô, Đấng đã từng bị hiểu lầm, khinh rẻ, cáo
gian và chịu đau khổ vì chân lý. Đừng sợ hãi khi những thử thách đó xảy ra trong sứ
vụ của anh em và của các LM tu sĩ thuộc quyền. Niềm xác tín của chúng ta nơi sự sống
lại của Chúa Kitô mang lại cho chúng ta niềm tin tưởng và can đảm đương đầu với tất
cả những gì có thể xảy ra, và tiến bước trong việc xây dựng Nước Chúa, luôn được giúp
đỡ bằng ơn thánh của các bí tích và qua sự suy niệm cầu nguyện với Kinh Thánh”
Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC nhấn mạnh rằng “Thiên Chúa chào đón mọi người vào trong
tình hiệp thông với ngài, qua Giáo Hội, không phân biệt một ai. Vì thế, tôi cũng cầu
nguyện để Giáo Hội tại Ấn sẽ tiếp tục chào đón mọi người, nhất là những người nghèo,
và có thể là nhịp cầu gương mẫu giữa con người và Thiên Chúa”. Trong những năm
gần đây, các nhóm ấn giáo cực đoan gia tăng các cuộc tấn công các Giáo Hội Kitô và
một số bang đã ban hành luật cấm trở lại đạo. Vì thế, tại một số nơi ở Ấn, có những
người trong Giáo Hội không dám đón nhận những người ấn giáo muốn gia nhập Công Giáo,
hoặc chỉ đối thoại liên tôn nhưng giảm bớt công tác truyền giáo.
ĐTC nhắc
đến kỷ niệm 25 năm Đức Gioan Phaolô 2 viếng thăm Ấn độ, đặc biệt là cuộc viếng thăm
của Đức Chân Phước Giáo Hoàng với các vị lãnh đạo tôn giáo khác để làm chứng về giá
trị của việc đối thoại liên tôn. ĐTC Biển Đức nói: ”Tôi cũng tái bày tỏ tâm tình của
Đức Cố Giáo Hoàng, cổ võ sự cộng tác với các vị lãnh đạo tôn giáo khác để đạt tới
và bảo tồn mọi nhân quyền, kể cả quyền căn bản được thờ phượng Thiên Chúa theo phán
đoàn của lương tâm ngay thẳng, và tuyên xưng đức tin công khai, công trình đó ngày
càng phải trở thành đề tài cho sự cộng tác liên tôn ở mọi cấp độ”.
Sau cùng,
ĐTC nói: ”Anh em thân mến tôi khích lệ anh em hãy tiếp tục các nỗ lực của Giáo Hội
trong việc thăng tiến an sinh của xã hội Ấn độ qua việc liên tục quan tâm cổ võ các
quyền căn bản của con người, và mời gọi các tín hữu Kitô cũng như tín đồ các truyền
thống tôn giáo khác đáp ứng thách đố khẳng định phẩm giá của mỗi người” (SD 19-9-2011)