2011-07-27 17:18:29

TỔ CHỨC LIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐÔNG PHI CHÂU AMECEA CHIA BUỒN VỀ CÁI CHẾT ĐỘT NGỘT CỦA ĐỨC CHA MAZZOLARI, GIÁM MUC RUMBECK, NAM SUDAN


JUBA: Rất nhiều điện thư chia buồn về cái chết đột ngột của Đức Cha Cesare Mazzolari, Giám Mục Rumbeck, Nam Sudan, tiếp tục được gửi đến Giáo Hội Sudan.

Đức Cha Mazzolari qua đời đột ngột đang khi cử hành thánh lễ ngày 16-7-2011, nghĩa là chỉ vài ngày sau khi Nam Sudan chính thức tuyên bố độc lập.

Trong số các sứ điệp bày tỏ liên đới và gần gũi trong lúc đau buồn này, có sứ điệp của tổ chức Liên Hội Đồng Giám Mục Đông Phi châu, viết tắt là AMECEA. Sứ điệp mang chữ ký của cha Pius Rutechura, tổng thư ký AMECEA, bày tỏ liên đới với các linh mục, tu sĩ nam nữ thuộc giáo phận Rumbeck, và nhắc lại sự đón tiếp nồng hậu mà Đức Cha Mazzolari đã dành cho phái đoàn AMECEA hồi tháng 11 năm 2010, khi phái đoàn đến viếng thăm Sudan.

Tổ chức AMECEA gồm Hội Đồng Giám Mục các nước Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia, Etiopia, Malawi, Eritrea và Sudan, cộng thêm hai nước Gibuti và Somalia.

Ngoài ra, Hội đồng đại kết các Giáo Hội Kitô Sudan cũng gửi điện thư chia buồn và cầu xin cho đức cố Giám Mục được an nghỉ đời đời. Hội Đồng Giám Mục Sudan trân trọng cám ơn tất cả những ai bày tỏ tiếc nuối về sự mất mát này, và nhắc nhớ Đức Cha Mazzolari như là một con người vĩ đại, một vị Giám Mục được linh hứng đã đóng góp một phần lớn lao vào công cuộc xây dựng Giáo Hội Sudan.

Chính quyền địa phương cũng đề nghị hai sáng kiến để tỏ lòng biết ơn đức cố Giám Mục: một là xây cất trung tâm giáo dục và y tế kính Đức Cha Mazzolari, và hai là đổi tên Đài phát thanh Tin Mừng Radio Good News, là đài phát thanh chính của giáo phận, thành Đài Phát Thanh Mazzolari. Đài phát thanh này đã ra đời theo ước muốn của Đức cố Giám Mục và Đức Cha lúc sinh thời, cũng là một thành viên trong hội đồng chính quyền quản trị các đài phát thanh công giáo tại Sudan. (CSD 33652 250711)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.