ĐỨC HỒNG Y TỔNG GIÁM MỤC DAKAR BÊN SENEGAL KÊU GỌI CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ THĂNG TIẾN CÔNG
ÍCH QUỐC GIA QUA ĐỐI THOẠI
DAKAR: ĐHY Theodore Adrien Sarr, tổng giám mục Dakar, thủ đô Senegal, vừa lên tiếng
kêu gọi các nhà chính trị thăng tiến phát triển quốc gia qua đối thoại.
Phát
biểu bên lề một lễ nghi tại trung tâm huấn nghệ tiền học đường Thánh Giuse thành Thiès,
Đức Hồng Y mời gọi giới chức chính trị trong nước góp phần kiến tạo hòa bình và hòa
giải quốc gia, làm sao để nước nhà đừng đi vào ngõ cụt. Cần phải khởi hành từ những
thành quả của kinh nghiệm và tiến tới, thay vì sai lầm rồi thối lui. ĐHY cũng yêu
cầu các phe nhóm chính trị hãy dành ưu tiên cho các cuộc đối thoại, thay vì xung khắc
chống đối sẽ không đem lại lợi ích nào cả.
Ngày 23-7-2011, các nhóm chống
đối cũng như ủng hộ tổng thống Senegal, ông Abdoulaye Wade, đã xuống đường biểu tình
để tưởng niệm những xung đột bạo lực xảy ra cách đây một tháng, ngày 23-6-2011.
Các vụ biểu tình cách đây một tháng để phản đối chương trình dự thảo cải tổ hiến pháp
Senegal, hạ thấp 25% mức độ phiếu tối thiểu để đắc cử tổng thống và để đề cử một phó
tổng thống trong năm 2012 tới đây, đã biến trở thành những xung đột bạo lực khiến
cho hàng trăm người bị thương. Hướng về những cuộc biểu tình tưởng niệm hôm 23-7-2011,
Tổng giáo phận Dakar, thủ đô Senegal đã ra thông cáo kêu gọi đối thoại và tôn trọng
tự do cá nhân và tập thể. Thông cáo viết ”Toàn dân nước Senegal được mời gọi dự phần
vào cuộc đối thoại dân sự, chính trị, xã hội và tôn giáo, làm sao để tình huynh đệ,
tình yêu chân lý, hòa bình xã hội và tình đoàn kết quốc gia được thể hiện và chiến
thắng trên tính ích kỷ và dối trá. Giáo hội Dakar đặc biệt yêu cầu chính quyền Senegal
hãy lắng nghe tiếng nói của mọi tầng lớp dân chúng trong nước, chú ý đến những khác
biệt xã hội và tôn giáo, tránh tất cả mọi hình thức bất công và ẩn ức có thể gây ra
tranh chấp và bạo động xã hội.
Giáo hội Senegal cũng gửi đến tất cả các cộng
đồng tôn giáo trong nước lời kêu gọi cấp thiết cổ võ đối thoại và thông cảm tôn trọng
lẫn nhau hầu xây dựng một cuộc sống chung hòa bình và thân thiện.
Toàn dân
nước Senegal phải chung sức ngăn ngừa mọi hình thức kỳ thị hay bạo lực, nhất là bạo
lực chống lại các cộng đồng tín hữu, làm sao để thực sự bảo vệ các nhóm thiểu số dù
họ thuộc phe nhóm nào đi nữa. Giáo hội cũng than phiền về những vụ tấn kích và tàn
phá những cơ sở phụng tự, xảy ra tại Senegal, vốn là vùng đất của sự quảng đại đón
tiếp và của đối thoại được cả cộng đoàn thế giới lẫn toàn Phi Châu nhìn nhận.
Senegal rộng gần 197 ngàn cây số vuông, có 14 triệu dân, 92% theo Hồi giáo, 6% theo
Kitô giáo và 2% theo đạo thờ vật linh. Senegal gồm 3 chủng tộc chính là Wolof chiếm
40%, Fula chiếm 23% và 15% thuộc chủng Sérèr (CSD 23.25-7-11)