CASTEL GANDOLFO. Sáng 27-9-2010, ĐTC đã tiếp kiến giáo quyền, chính quyền và nhân
viên các cơ quan tại Castel Gandolfo, cám ơn và giã từ họ trước khi trở về Vatican
vào ngày 30-9 tới đây, sau gần 3 tháng lưu ngụ.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến,
ĐTC nhiệt liệt cám ơn và chào thăm cộng đoàn giáo phận Albano sở tại, do Đức Cha Marcello
Semeraro cai quản, giáo xứ địa phương và các dòng tu nam nữ. Ngài cũng cám ơn chính
quyền thành Castel Gandolfo, các vị chỉ huy và nhân viên an ninh, Ban giám đốc và
nhân viên dinh thự mùa hè của ngài, các vệ binh Thụy Sĩ và đặc biệt là phi đoàn 31
của không quân Italia đã giúp ngài di chuyển tại nước này trong các cuộc viếng thăm
mục vụ.
Nhắc đến lễ kính thánh Vinh Sơn Phaolô mà Giáo Hội cử hành hôm 27-9-2010,
ĐTC nói: ”Vị Tông đồ bác ái này, rất được các tín hữu Kitô quí mến và được đặc biệt
biết đến qua các nữ tu do thánh nhân thánh lập. Người đã được Đức Giáo Hoàng Lêô 13
tôn làm ”Bổn mạng chung của tất cả các tổ chức bác ái rải rác trên thế giới”. Qua
hoạt động tông đồ không ngừng, thánh Vinh Sơn đã làm cho Tin Mừng ngày càng trở thành
ngọn đèn pha sáng ngời hy vọng và tình thương đối với con người thời đại của ngài,
và nhất là là những người nghèo nhất trong thể xác và tinh thần. Ước gì tấm gương
nhân đức của thánh nhân và lời chuyển cầu của Người khơi dậy nơi các cộng đoàn của
anh chị em và nơi mỗi người sự tái dấn thân liên đới, để những cố gắng của mỗi người
góp phần vào việc xây dựng công ích”. (SD 27-9-2010)