VAL D'AOSTA. ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết ngài sẽ viếng
thăm Nga vào đầu năm tới, 2011, để thắt chặt mối liên hệ với Cộng đoàn Công Giáo cũng
như để tiếp tục đối thoại với chính quyền dân sự và Tòa Thượng Phụ Chính Thống Mascơva.
ĐHY Bertone, SDB, cho giới báo chí biết như trên, trong dịp ngài nghỉ hè tại miền
Val d'Aosta, bắc Italia, nơi Đức Gioan Phaolô 2 và ĐTC Biển Đức 16 thường đến nghỉ
hè. ĐHY đến đây từ ngày 18-7 đến 28-7-2010.
Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí
sau thánh lễ hôm 25-7-2010, ĐHY Quốc vụ khanh nhấn mạnh ước muốn chung của các tín
hữu Chính Thống và Công Giáo là ”cộng tác với nhau để Âu Châu có thể được hô hấp bằng
hai buồng phổi, theo thành ngữ của Đức Gioan Phaolô 2”. Ngài cũng nhắc đến cuộc viếng
thăm ĐTC sắp thực hiện tại Anh quốc từ ngày 16 đến 19-9 tới đây và nói rằng: ”Chúng
tôi hy vọng cuộc viếng thăm này mang lại nhiều thành quả về phương diện đại kết, để
củng cố cộng đoàn các tín hữu tại Vương quốc Anh”.
Theo hãng tin Apic của
Công Giáo Thụy Sĩ, dự án viếng thăm của ĐHY Bertone tại Nga chứng tỏ có sự cải tiến
từ từ quan hệ giữa Roma và Mascơva. Tòa Thánh và Nga đã thiết lập quan hệ ngoại giao
hoàn toàn từ tháng 12 năm ngoái. Đàng khác quan hệ giữa Tòa Thánh và Tòa Thượng Phụ
Chính Thống Mascơva cũng được cải tiến nhiều hơn từ sau khi ĐTC Biển Đức 16 được bầu
làm Giáo Hoàng.
Mặt khác, hôm 26-6-2010, Đức TGM Dominique Mamberti, ngoại
trưởng Tòa Thánh, đã nhận Ủy nhiệm thư của ông Nikolaj Sadlichov, Đại sứ đầu tiên
của Liên bang Nga cạnh Tòa Thánh.
Trong một lễ nghi tương tự, ngày 15-7 mới
đây, Đức TGM Antonio Mennini, Sứ thần Tòa Thánh đầu tiên tại Liên bang Nga, đã trình
ủy nhiệm thư lên ngoại trưởng Nga, Ông Sergej Lavrov. Tiếp theo đó, Đức TGM đã hội
kiến thân mật với thứ trưởng ngoại giao, Ông Alexander Krusko và một số quan chức
tại Bộ ngoại giao Nga. Thứ trưởng Krusko đã nói đến những tiến triển trong quan hệ
song phương giữa Liên bang Nga và Tòa Thánh trong những năm gần đây, với sự hòa hợp
ngày càng gia tăng về tinh thần và sự hợp thác. Ông chuyển lời chúc mừng của Tổng
thống Dimitrj Medvedev tới Đức Sứ Thần Tòa Thánh, và cầu mong sự cộng tác giữa hai
bên sẽ đạt những thành quả hơn nữa đứng trước những thách đố lớn về luân lý đạo đức
đang được đề ra cho con người ngày nay.
Về phần Đức TGM Mennini, ngài nhận
xét rằng Liên bang Nga và Tòa Thánh thường có cùng lập trường trong các diễn đàn quốc
tế về việc bảo vệ các giá trị luân lý và thăng tiến hòa bình. Ngài cho biết sẽ cố
gắng cộng tác để củng cố thêm các quan hệ với chính quyền Nga cho sự tăng trưởng luân
lý và tinh thần cho nhân dân Nga (Oss. Rom. 26-7-2010) G. Trần Đức Anh OP