2010-06-21 15:46:06

Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Kirghizistan


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khẩn thiết kêu gọi hòa bình cho Kirghizistan đang chịu cảnh nội chiến và xung đột bộ tộc.

Ngỏ lời với hàng chục ngàn tín hữu trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 20-6-2010, ĐTC nói:
”Tôi muốn đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết để hòa bình và an ninh sớm được tái lập ở miền nam Kirghizistan, sau những cuộc đụng độ trầm trọng xảy ra trong những ngày qua. Tôi bày tỏ sự gần gũi chân thành của tôi đối với thân nhân của các nạn nhân và những người đang chịu đau khổ vì thảm trạng này và tôi hứa cầu nguyện cho họ. Ngoài ra, tôi cũng mời gọi tất cả các cộng đồng sắc tộc tại Kirghizistan hãy từ bỏ mọi sự khiêu khích hoặc bạo lực, và tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực để việc cứu trợ nhân đạo có thể được mau lẹ chuyển tới cho dân chúng bị nạn.”

Cuộc xung đột và nội chiến giữa những người gốc Uszbekistan và người bản xứ tại Kirghizistan đã làm cho hơn 400 ngàn người tại này phải bỏ gia cư đi lãnh nạn và theo LHQ, con số này có thể lên tới 1 triệu người trong những tuần lễ tới đây. LHQ kêu gọi quyên góp 71 triệu Mỹ kim để giúp dân tị nạn trong đó có 100 ngàn người chạy sang Uszbekistan lánh nạn, sau các cuộc xung đột trong tuần lễ trước đây tại thành phố Osh. Theo thống kê sơ khởi của chính phủ đã có khoảng 200 người chết và hàng chục ngàn người bị thương, nhưng theo LHQ, số người thiệt mạng có thể lên tới 2 ngàn.

Hôm 22-6-2010, các cuộc xung đột lại tái diễn ở miền nam Kirghizistan. Các lực lượng an ninh đã mở các cuộc bố ráp tại khu vực của người Uszbekistan ở Narinam, gần biên giới Uszbekistan, làm cho 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác phải đưa vào nha thương điều trị. Nguyên nhân khiến các lực lượng an ninh can thiệp vì một cảnh sát viên địa phương bị ám sát. 7 người đã bị bắt (SD 21-6-2010)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.