Đức Thánh Cha tiếp kiến tân đại sứ Benin cạnh Tòa Thánh
VATICAN. Sáng 28-5-2010, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến tân đại sứ nước Benin cạnh Tòa
Thánh, Ông Comlanvi Théodore Loko, đến trình quốc thư.
Ông Théodore Loko là
đại sứ thường trú đầu tiên của Benin cạnh Tòa Thánh. Cho đến nay, nước này chỉ có
một vị đại sứ lưu động. Ông năm nay 56 tuổi, nguyên là đại sứ lưu động và tổng thư
ký thường trực của ban nghiên cứu chiến lược tại Bộ ngoại giao.
Trong diễn
văn chào mừng ông đại sứ mới, ĐTC nhắc đến Đức Cố Hồng Y Bernardin Gantin, người Bénin,
nguyên là Tổng trưởng Bộ GM, Niên trưởng Hồng y đoàn, qua đời cách đây hai năm. ĐHY
là người nổi bật sự việc bắc cầu giữa các nền văn hóa và đại lục.
ĐTC cổ võ
nhân dân Bénin thăng tiến một tình huynh đệ đích thực, vì đây là điều kiện tiên quyết
để có hòa bình xã hội và là một nhân tố thăng tiến con người toàn diện. Ngài nói:
”Tình huynh đệ là một bảo ngọc quí giá cần phải biết bảo tồn và vun trồng bằng cách
loại trừ mọi chia rẽ có thể làm tổn thương tình đoàn kết quốc gia và sự hòa hợp ngay
giữa lòng các gia đình. Đứng trước những xáo trộn có thể xảy ra, các giá trị kín múc
trong gia sản văn hóa của đất nước Bénin là một trợ lực quí gía để củng cố căn tính
và ơn gọi của mình.”
Trong số các giá trị ấy, ĐTC đặc biệt nhắc đến việc tôn
trọng tính chất thánh thiên của sự sống và cần phải biểu lộ sự tôn trọng này qua các
luật pháp thích hợp.
Ngài không quên nhắc nhở các giới chức chính trị, kinh
tế và xã hội đừng tìm kiếm tư lợi mà gây thiệt hại cho ích chung, nhưng cần bảo đảm
sự minh bạch trong các cơ cấu xã hội. Sự chỉ lo tìm tư lợi là một sự ác làm làm suy
yếu dần dần các cơ cấu công quyền, cản trở sự phát triển con người. Trái lại các giới
chức chính trị, kinh tế xã hội cần phải là những người công chính, vì họ đại diện
lương tâm cảnh tỉnh, bảo đảm sự minh bạch trong các cơ cấu và luân lý đạo đức linh
hoạt đời sống của toàn thể xã hội. Đại Sứ Loko đã chuyển lời của Tổng thống Boni
Yagi mời ĐTC đến viếng thăm Benin vào năm tới nhân dịp kỷ niệm 150 năm truyền giáo
tại nước này.
Benin là chiếc nôi của đạo Vaudu chiến 52% dân số toàn quốc.
Các tín hữu Công giáo chiếm 25% và Hồi giáo 20%, Tin Lành 3%. (SD 28-5-2010)