2010-05-13 17:14:05

Đức Cha Cha bổ nhiệm Tân Giám Mục giáo phận Vinh


VATICAN. Ngày 13-5-2010, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, GM giáo phận Vinh, đồng thời ngài bổ nhiệm Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, làm tân GM chính tòa giáo phận Vinh.

Đức Cha Cao Đình Thuyên năm nay 83 tuổi, sinh ngày 7-1 năm 1927. Năm 1992 ngài được bổ nhiệm làm GM Phó giáo phận Vinh, sau đó 8 năm, ngày 11-12 năm 2000, ngài trở thành GM chính tòa của giáo phận này, kế nhiệm Đức Cha Trần Xuân Hạp.

Đức Tân GM Phaolô Nguyễn Thái Hợp, sinh tại Nghệ An, thuộc giáo phận Vinh, ngày 2-2 năm 1945, gia nhập dòng Đa Minh, thụ phong linh mục ngày 8-8 năm 1972. Đậu cử nhân triết tại Đại học Văn khoa Sàigòn, du học tại Đại học Fribourg, Thụy Sĩ, đậu tiến sĩ triết học năm 1978. Sau đó, cha giảng dạy tại phân khoa thần học ở Lima, Peru, trong thập niên 1980, và đậu thêm tiến sĩ thần học luân lý tại phân khoa thần học São Paolo, Brazil. Cha làm giáo sư đạo lý xã hội tại Phân khoa xã hội thuộc Đại học Giáo Hoàng Thánh Tômasô Aquinô ở Roma trong 6 năm từ 1997 đến 2003.

Trở về Việt Nam, Cha Phaolô Hợp đặc trách việc huấn luyện trí thức trong tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam (2003-2007), cố vấn tỉnh dòng (2003-2007). Từ năm 2000, cha giảng dạy môn đạo đức học và đạo lý xã hội Công Giáo tại Học Viện Đa Minh, cùng với nhiều học viện khác của các dòng tu, và khoa học tôn giáo tại Đại học Nhà Nước ở thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo Phận Vinh rộng 30.594 cây số vuông với 486.234 tín hữu Công giáo trên tổng số trên 6 triệu 90 ngàn dân cư. Giáo phận có 167 linh mục triều, 610 nữ tu và 88 đại chủng sinh. (SD 13-5-2010)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.