2010-04-22 14:58:31

Đức Thánh Cha tiếp kiến tân đại sứớc Macodonia


VATICAN. Sáng 22-4-2010, ĐTC đã tiếp kiến Đại sứ cộng hòa Macedonia cựu Yugoslavi cạnh Tòa Thánh, Ông Gioko Gjorgjevsk, đến trình quốc thư. Ngài ủng hộ ước muốn của nước này được gia nhập Liên hiệp Âu Châu.

Trong diễn văn chào mừng ông tân đại sứ, ĐTC chào mừng những cố gắng của chính quyền và xã hội Macedonia nhắm cổ võ sự hòa hợp và đối thoại giữa các sắc dân tại nước này, đồng thời ngài cũng ủng hộ ước muốn của Macedonia gia nhập Liên hiệp Âu Châu.

ĐTC đặc biệt đề cao sự gắn bó của nhân dân Macedonia với các giá trị Kitô, Ngài nói: ”Đất nước Macedonia vẫn hãnh diện vì một truyền thống Kitô lâu dài và sáng chói, có từ thời các Tông Đồ. Tôi cầu mong rằng trong bối cảnh chủ thuyết tương đối hóa về luân lý trên thế giới ngày nay và tình trạng ít quan tâm đến kinh nghiệm tôn giáo, tại một số nơi ở Âu Châu, các công dân Macedonia biết thực hiện một sự phân định khôn ngoan trong việc cởi mở đối với những chân trời mới của một nền văn minh chân chính và một chủ thuyết nhân bản đích thực. Để đạt được điều đó, cần bảo tồn một cách vững chắc và sinh động, trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn, các nguyên tắc vốn là nền tảng văn minh của dân tộc Macedonia, đó là sự gắn bó với gia đình, bảo vệ sự sống con người, thăng tiến những đòi hỏi về tôn giáo nhất là nơi giới trẻ. Giáo Hội Công Giáo tại đất nước Macedonia, tuy là thiểu số, nhưng cũng muốn chân thành đóng góp vào việc xây dựng một xã hội công bằng và liên đới hơn, dựa trên các giá trị Kitô, đã làm cho người dân tại Macedonia được tinh thần phong phú” (SD 22-4-2010)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.