VATICĂNG: Đức Thánh Cha khích lệ nhóm thứ 2 các Giám Mục miền Bắc Brasil củng
cố đức tin của tín hữu nơi Chúa Giêsu Kitô Thánh Thể và nhắc nhở họ sốt sắng tham
dự Thánh Lễ để cho Chúa biến đổi con tim và cuộc sống.
Đức Thánh Cha đã đưa
ra lời khích lệ trên đây trong buổi tiếp chung nhóm Giám Mục thứ 2 của miền Bắc Brasil
về Roma viếng mộ hai Thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh sáng ngày 15-4.
Đức Thánh Cha nói: ”Thánh Thể là trung tâm cuộc sống Kitô, là khởi đầu và tột đỉnh
sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Giáo Hội. Chúa Giêsu Kitô là bánh sự sống cho nhân loại.
Ngài hiện diện thật sự trong Bánh Thánh và trong Chén Rượu được thánh hiến. Nhưng
nhiều khi việc ít chú ý tới lòng tôn thờ Thánh Thể là dấu chỉ và lý do sự tăm tối
của tâm tình kitô đối với Mầu Nhiệm, như xảy ra trong Thánh Lễ khi Chúa Giêsu tối
cao và hoạt động không xuất hiện, mà xuất hiện một cộng đoàn dấn thân trong nhiều
chuyện thay vì chăm chú cầm trí và để cho Chúa lôi cuốn.
Đức Thánh Cha nói
thêm trong buổi tiếp các Giám Mục Brasil: Thái độ đầu tiên và nòng cốt của tín hưu
kitô tham dự phụng vụ thánh thể không phải là làm, mà là lắng nghe, rộng mở chính
mình và tiếp nhận. Tiếp nhận không phải trong nghĩa thụ động và thờ ơ, nhưng cộng
tác tích cực theo bản chất đích thật của Giáo Hội vừa thiên linh vừa nhân loại, vừa
hữu hình vừa có các thực tại vô hình, nồng nhiệt trong hành động, chăm chỉ chiêm niệm,
hiện diện trong thế giới nhưng hành hương. Nếu gương mặt Chúa Kitô không nổi bật lên
trong phụng vụ, thì không phải là phụng vụ kitô. Mầu nhiệm thánh thể là một ơn qúa
trọng đại để có thể chịu đựng các hàm hồ và giảm thiểu, đặc biệt khi nó bị lột bỏ
khỏi giá trị hy hiến, và được sống như thể là không vượt qúa ý nghĩa và giá trị của
một cuộc gặp gỡ chia sẻ huynh đệ.
Các Giám Mục vùng 2 mạn Bắc Brasil cho biết
Giáo Hội tại đây hiện đang phải đương đầu với nhiều thách đố nghiêm trọng. ĐC Carlo
Verzeletti, Giám Mục Castanhal cho biết thách đố lớn là việc đào tạo các linh mục
tương lai, lo cho giới trẻ có một lộ trình lòng tin có hệ thống vững chắc và trưởng
thành. Sự lan tràn của các giáo phái cũng là một thách đố khác. Các giáo phái này
có các phương tiện truyền thông hoạt động 24 giờ trên 24 giờ, và hứa bẹn các đề nghị
dễ dãi, các phép lạ, và giải pháp tức khắc cho các vấn đề của người dân. Giáo phận
mới được thành lập 5 năm nhưng có tới 220 nhà thờ Pentecotist, trong khi Giáo Hội
Công Giáo chỉ có 48 nhà thờ. Công tác mục vụ của Giáo Hội được thực hiện theo mô hình
các cộng đoàn cơ bản quy tụ các nhóm từ 10 tới 15 người, thường xuyên chia sẻ lời
Chúa và áp dụng vào mọi lựa chọn trong cuộc sống thường ngày.
Đức Cha José
Luiz Azcona, Giám Mục Marajò, cho biết toàn vùng Amazzonia đang phải đương đầu với
các thách đố môi sinh và nhân chủng rất lớn vì chính phủ đã ký giấy cho phép xây trung
tâm thủy điện Belo Monte trên sông Xingu, và 5 trung tâm trên sông Rio Tapajos, cũng
như 2 trung tâm khác trong bang Amapá. Các trung tâm thủy điện này sẽ tạo ra các vấn
đề môi sinh rất lớn và đảo lộn cuộc sống của các thổ dân. Đức Cha Esmeraldo Barreto
de Farias, Giám Mục Santarèm, cho biết dân chúng đã không được hỏi ý kiến. Đa só họ
sống về nghề đánh cá ven các các con sông này. Giờ đây họ phải di tản đi nơi khác
vì các công trình xây cất nói trên. Một vùng rộng 2.000 cây số vuông sẽ bị ngập nước.
Đức Cha Azcona còn cho biết các tổ chức siêu quốc mua đất đai của dân nghèo để làm
các đồn điền trồng dầu thốt nốt Dendè. Vì cần tiến, người dân mất đất đai và phải
tìm về sống vất vưởng trong các khu xóm ổ chuột của thành phố. Các Giám Mục cố gắng
tranh đấu cho quyền lợi của họ nhưng bị đe dọa giết. Đức Cha Pedro José Conte, Giám
Mục Macapà, trong bang Amapà cho biết còn có tệ nạn khai thác tình dục trẻ vị thành
niên. Các Giám Mục Brasil đã tố cáo 100.000 vụ trong 5 năm qua. Nhiều gia đình sống
được nhờ có con bán mình cho kỹ nghệ tình dục. Ngoài ra chinh quyền còn có dự án xây
cầu trên sông Rio Oiapoque nói liền Brasil với đảo Guyana của Pháp, Surinam, Guyana
của Anh và Trung Mỹ. Nó sẽ tạo ra cảnh buôn bán người và làn sóng di cư của dân nghèo
từ các vùng đông bắc Brasil và Trung Mỹ châu (RG 15.16.4-2010)