VATICAN. Lúc 9 giờ sáng 27-2-2010, ĐTC Biển Đức 16 và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh
đã kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay.
ĐTC đã ứng khẩu nhân danh mọi người cảm
ơn vị giảng tĩnh tâm là cha Enrico Dal Covolo, dòng Don Bosco, và ngài nhận xét rằng
”Cha đã trình bày cho chúng tôi 5 mẫu gương linh mục, bắt đầu là thánh Ignatio thành
Antiokia cho đến ĐGH yêu quí Gioan Phaolô 2. Qua đó, chúng tôi thực sự tái nhận thức
thế nào là linh mục, luôn trở thành linh mục, và cha đã nhấn mạnh rằng sự thánh hiến
hướng về sứ mạng, và nhắm trở thành sứ mạng. Trong những ngày này, với ơn phù trợ
của Chúa, chúng tôi đã đào sâu sự thánh hiến của mình, và giờ đây, với một lòng can
đảm mới mẻ, chúng ta thi hành sứ mạng của mình”.
Trước đó, ĐTC ghi nhận một
ý tưởng nền tảng thường được vị giảng tĩnh tâm nhắc tới, đó là lời nguyện của vua
Salomon: ”Xin Chúa ban cho con một con tim lắng nghe Chúa”. Đây thực là một điều tóm
tắt toàn thể nhân sinh quan Kitô giáo: con người không hoàn hảo tự nơi mình, con người
cần có quan hệ, cần được ở trong tương quan. Con người cần lắng nghe người khác, nhất
là lắng nghe Thiên Chúa. Chỉ như thế con người mới biết và trở thành chính mình”.
Cha Enrico Dal Covolo, 59 tuổi, thỉnh nguyện viên các án phong thánh của gia đình
dòng Don Bosco và là giáo sư văn chương Kitô giáo tại Đại học Giáo Hoàng Salesiana
ở Roma, chuyên về các Giáo Phụ. Cha là LM đầu tiên được ĐTC Biển Đức 16 ủy thác nhiệm
vụ giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma.
Trong những năm qua, ĐTC thường ủy
cho một vị Hồng Y, và vị giảng tĩnh tâm năm qua là ĐHY Francis Arinze, người Nigeria,
nguyên Tổng trưởng Bộ phụng tự và kỷ luật bí tích. Tuy nhiên, trong năm Linh Mục này,
ngài muốn chọn một linh mục. Cha Dal Covolo cũng từng là cố vấn của Bộ giáo lý đức
tin từ năm 2002 và đã cộng tác với ĐHY Joseph Ratzinger trong 3 năm trời. Trước đó,
năm 2000, cha đã được vị Giáo Hoàng tương lai mời giảng tĩnh tâm cho Bộ Giáo Lý Đức
Tin.
Trong những ngày tĩnh tâm: ban sáng lúc 9 giờ có kinh sáng và bài suy
niệm thứ I, tiếp đến lúc 10 giờ 15 có kinh giờ ba và bài suy niệm thứ II. Ban chiều
lúc 5 giờ có bài suy niệm thứ III, sau đó là kinh chiầu và chầu Mình Thánh Chúa. (SD
27-2-2010)