Đức Thánh Cha kêu gọi các Giám Mục Rumani gia tăng mục vụ
gia đình
VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng 12-2-2010 dành cho 17 GM nước Rumani, ĐTC Biển
Đức 16 đặc biệt khuyến khích các vị tăng cường việc mục vụ hôn nhân và gia đình.
Ngỏ lời với các vị chủ chăn thuộc 12 giáo phận tại Rumani vừa kết thúc cuộc hành hương
Roma, viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh, ĐTC nhận định rằng: ”Các Gia đình
Công Giáo tại đất nước Anh Em, trong thời thử thách trước kia, đã chứng tỏ lòng trung
thành với Tin Mừng, kể cả giá đắt đỏ phải trả. Nhưng nay các gia đình ấy cũng bị những
tai ương phá thai, tham những, nghiện rượu và ma túy, cũng như việc kiểm soát sinh
sản bằng những phương pháp trái với phẩm giá con người. Để vượt thắng những thách
đố ấy, cần thăng tiến các văn phòng tư vấn trong các giáo xứ, giúp bảo đảm việc chuẩn
bị hôn nhân và gia đình, cũng như tổ chức việc mục vụ giới trẻ thích hợp hơn. Nhất
là cần quyết liệt dấn thân cổ võ sự hiện diện của các giá trị Kitô trong xã hội, phát
triển những trung tâm huấn luyện giới trẻ về những giá trị chân chính, để họ có thể
làm chứng nhân trong môi trường họ sinh sống”.
Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC
mời gọi các GM đặc biệt quan tâm đến các LM cũng như các dòng tu dấn thân mục vụ trong
giáo phận, đồng thời thăng tiến việc mục vụ ơn gọi, huấn luyện về nhân bản, tu đức
và trí thức cho các chủng sinh trong các chủng viện và học viện.
Lên tiếng
tại buổi tiếp kiến, Đức Cha Ioan Robu, TGM giáo phận thủ đô Bucarest, Chủ tịch HĐGM
Rumani, đã mời ĐTC đến viếng thăm nước này, để củng cố việc làm chứng tá của các tín
hữu Công Giáo, cũng như gặp gỡ toàn dân Rumani và mang lại cho Giáo hội tại đây tình
liên đới yêu thương của Giáo Hội hoàn vũ”.
Đức TGM Robu cũng bày tỏ lo âu
và tố giác thái độ của nhà cầm quyền Rumani cho phép xây cất một cao ốc cao 75 cạnh
nhà thờ chính tòa thánh Giuse, đe dọa sự thánh đường này vốn là một kiến trúc lịch
sử có tầm quan trọng lớn đối với quốc gia và quốc tế”
Trong số 21 triệu 500
ngàn dân cư tại Rumani, 86,8% là tín hữu Chính thống và 8,5% tức là 1 triệu 826 ngàn
người là tín hữu Công Giáo, thuộc 12 giáo phận, trong đó có 5 giáo phận thuộc nghi
lễ Đông phương Bizantine, 6 giáo phận thuộc nghi lễ la tinh và một giáo hạt dành cho
các tín hữu Công Giáo Arméni. (SD 11-2-2010)