VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 bày tỏ tình liên đới với nhân dân Guatemanla, trong đó nhiều
người đang phải chịu nạn hạn hán trầm trọng, gây ra đói kém.
Ngài bày tỏ tâm
tình trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 6-2-2010, dành cho tân đại sứ Guatemala cạnh
Tòa Thánh, Ông Alfonso Roberto Matta Fahsen, đến trình quốc thư.
Trong diễn
văn chào mừng ông Tân Đại Sứ, ĐTC nhắc đến những người đang phải chịu hậu quả của
các hiện tượng khí hậu, làm gia tăng nạn hạn hán, mất mát của cải, gây ra nghèo đói
và nạn suy dinh dưỡng. Ngài nói: ”Tôi bày tỏ lòng quí mến và sự gần gũi tỉnh thần
với những người đang phải chịu đau khổ vì những khó khăn ấy.”
ĐTC ca ngợi
nỗ lực của chính quyền và cám ơn sự giúp đỡ của các tổ chức trong và ngoài nước Guatemala
đang góp phần thoa dịu nỗi đau khổ của dân chúng. Ngài cũng bày tỏ hy vọng với những
đức tính và giá trị của nhân dân Guatemala, như lòng từ bi và liên đới, lòng yêu mến
gia đình và niềm tin nơi Thiên Chúa, sẽ giúp dân chúng tại đây rút ra được sức mạnh
cần thiết để chống lại những yếu tố làm hao mòn tế bào xã hội Guatemala, như nạn buôn
bán ma túy, bạo lực, xuất cư, tình trạng bất an, nạn mù chữ, các giáo phái và sự đánh
mất sự tham chiếu luân lý nơi các thế hệ trẻ. Trong nỗ lực này, Giáo Hội Công Giáo
tại Guatemala hết sức đóng góp phần của mình. ĐTC không quên đề cao nỗ lực của
chính phủ Guatemala thực hiện chế độ pháp quyền, loại bỏ mọi hình thức tham ô hhối
lộ trong các tổ chức quốc gia và cải tổ hệ thống tư pháp tại nước này.
Guatemala
hiện có hơn 13 triệu dân cư, đa số là tín hữu Công Giáo, thuộc 14 giáo phận toàn quốc
(SD 6-2-2010)