2009-11-11 18:10:30

Đức Thánh Cha kêu gọi đẩy mạnh tiến trình bình định tại Sri Lanka


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi đẩy mạnh tiến trình bình định tại Sri Lanka nửa năm sau khi chiến tranh chấm dứt.

Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng 11-11-2009 ĐTC nói: “Lối 6 tháng đã trôi qua từ sau khi chấm dứt cuộc xung đột làm cho Sri Lanka bị đẫm máu. Người ta hài lòng ghi nhận những nỗ lực của chính quyền trong những tuần này đang tạo điều kiện cho sự hồi hương những người di tản vì chiến tranh. Tôi nồng nhiệt khích lệ sự đẩy mạnh tiến trình đó và kêu gọi mọi công dân hãy hoạt động cho sự bình định mau lẹ, trong sự tôn trọng hoàn toàn các quyền con người, và hoạt động cho một giải pháp chính trị chính đáng cho những thách đố mà Đất nước vẫn còn phải đương đầu. Sau cùng, tôi cầu mong Cộng đồng quốc tế đáp ứng những nhu cầu nhân đạo và kinh tế của Sri Lanka, và dâng lên Đức Mẹ Madhu lời khẩn cầu, xin Mẹ tiếp tục phù hộ đất nước Sri Lanka yêu quí”.

Hôm 6-11-2009, Cao Ủy tị nạn LHQ cho biết khoảng 1 phần 3 trong số 274 ngàn người di tản chiến tranh tại Sri Lanka đã được trở về nguyên quán. Phần còn lại tiếp tục sống trong các trại do chính phủ kiểm soát. Chính quyền không muốn cho những người dân này trở về nguyên quán sớm, vì họ muốn thanh lọc những thành phần phiến quân Tamil trong đó. Tình trạng trong các trại bị các tổ chức từ thiện quốc tế mô tả là ”thê thảm”.

Hồi tháng 5 năm nay, quân đội chính phủ Sri Lanka đã chiến thắng Hổ quân Tamil, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 37 năm làm cho từ 80 đến 100 ngàn người thiệt mạng (SD 11-11-2009)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.