Đức Thánh Cha kêu gọi nhìn nhận khía cạnh tích cực của hiện tượng
di cư
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi nhìn hiện tượng di cư dưới khía cạnh tích cực và
đón tiếp người dân dân trong tinh thần liên đới.
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên
đây trong buổi tiếp kiến sáng 9-11-2009, dành cho 350 tham dự viên Đại hội quốc tế
kỳ 6 về mục vụ di dân, tiến hành tại Roma từ ngày 9 đến 12-11-2009 về chủ đề ”Một
câu trả lời cho hiện tượng di cư trong thời đại hoàn cầu hóa”.
Trong số các
tham dự viên có 53 HY, GM và hơn 60 LM, cùng với đông đảo tu sĩ và giáo dân, đặc biệt
có ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, TGM giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh cũng là
thành viên Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ di dân. Tháp tùng ngài trong chuyến đi này
có Đức Cha Phụ Tá Nguyễn Văn Khảm, cha Gioan Nguyễn Văn Ty, cựu Giám tỉnh Don Bosco
Việt Nam và cha Giuse Đỗ Đình Ánh, Chưởng ấn tòa TGM Thành Phố Hồ Chí Minh. Trong
bài huấn dụ, ĐTC nhắc đến hiện tượng di cư ngày càng lan rộng hơn bao giờ hết, và
thân phận thê thảm của rất nhiều người di dân và tị nạn. Cuộc khủng khoảng kinh tế
thế giới, với sự tăng vọt số người thất nghiệp, khiến cho bao nhiêu người buộc lòng
phải rời bỏ quê hương và nguyên quán để đi tìm công ăn việc làm ở nơi khác, chấp nhận
những điều kiện làm việc không phù hợp với phẩm giá con người, cùng với bao nhiêu
vất vả trong việc hội nhập vào xã hội tiếp cư, vì sự khác biệt ngôn ngữ, văn hóa và
trật tự xã hội.
ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Tại sao không coi hiện tượng di cư trên
thế giới hiện nay như một điều kiện thuận lợi cho sự cảm thông giữa các dân tộc và
xây dựng hòa bình, kiến tạo phát triển có liên hệ tới mỗi quốc gia... Những cuộc di
cư mời gọi làm nổi bật sự đơn nhất của gia đình nhân loại, giá trị của sự tiếp đón,
tinh thần hiếu khách và lòng yêu mến tha nhân. Nhưng điều này cần phải được biểu lộ
qua những cử chỉ chia sẻ hằng ngày, và quan tâm đến tha nhân, nhất là những người
túng thiếu.”
ĐTC nhắc nhở giáo huấn của thánh Phaolô Tông Đồ, theo đó để đón
tiếp lẫn nhau, các tín hữu Kitô biết mình phải sẵn sàng lắng nghe lời Thiên Chúa,
Đấng kêu gọi hãy noi gương Chúa Kitô và kết hiệp với Người. Chỉ như thế, các tín hữu
Kitô mới trở nên những người quan tâm đối với tha nhân và không bao giờ chiều theo
cám dỗ khinh rẻ và phủ nhận người khác.
Và ĐTC kết luận rằng ”Anh chị em thân
mến, trung thành với giáo huấn của Chúa Giêsu, mỗi cộng đoàn Kitô không thể không
nuôi dưỡng lòng tôn trọng và chú ý đến tất cả mọi người, vốn được tạo dựng theo hình
ảnh giống Thiên Chúa, được cứu chuộc bằng máu Chúa Kitô, nhất là khi họ gặp khó khăn.
Chính vì thế, Giáo Hội mời gọi các tín hữu hãy mở rộng tâm hồn đối với người di dân
và gia đình họ, với ý thức rằng họ không phải là ”vấn đề”, nhưng là một ”nguồn tài
nguyên” nếu biết đề cao giá trị một cách thích hợp cho hành trình của nhân loại và
cho sự phát triển nhân bản đích thực”. (SD 9-11-2009)