2009-09-04 15:04:17

Đức Thánh Cha mở lại thời biểu hoạt động bình thường


CASTEL GANDOLFO. Sáng thứ năm, 3-9, ĐTC Biển Đức 16 đã mở lại thời biểu hoạt động bình thường, và bắt đầu tiếp kiến các GM từ các nước về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh.

Được ngài tiếp kiến sáng 3-9 có 6 GM thuộc vùng Tây 1 và 2 của nước Brazil. Hôm sau, 4-9, ngài tiếp thêm 5 GM nữa cũng thuộc vùng này. Brzil là quốc gia đông Công Giáo nhất trên thế giới với khoảng 150 triệu tín hữu trên tổng số 190 triệu dân, nhưng đứng thứ 3 trong Giáo Hội, sau Italia và Hoa Kỳ, xét về số Giám Mục.

Tại Brazil có 269 giáo phận với tổng cộng 427 giám mục, chia thành 13 nhóm về Roma hành hương và gặp ĐTC. Với số lượng này, chương trình tiếp kiến của ĐTC dành cho hàng GM Brazil sẽ trải dài trong nhiều tháng trời.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Cha Geraldo Lyrio Rocha, TGM Mariana, Chủ tịch HĐGM Brazil, cho biết Giáo Hội tại đây đang đương đầu với nhiều thách đố như nạn giáo phái cực đoan như tân-Pentecostal lan tràn, và đàng khác là sự dửng dưng đối với tôn giáo, sự đa nguyên văn hóa và các vấn đề khác nhu chủ thuyết duy tương đối về luân lý và vô thần thực hành. Trong bối cảnh đó, Giáo Hội tại nước này, theo đường hướng văn kiện chung kết đại hội kỳ 5 của hàng GM Mỹ châu la tinh nhóm tại Aparecida, đang đẩy mạnh chương trình mục vụ truyền giáo: tiến từ mục vụ bảo tồn tới một nền mục vụ truyền giáo; cởi mở hơn đối với những tín hữu Công giáo đã xa lìa Giáo Hội đồng thời cũng cũng tìm đến với dân ngoại. (SD 4-9-2009)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.