2009-08-05 17:14:25

3 TRIỆU RƯỠI NGƯỜI THĂM ĐỊA CHỈ LIÊN MẠNG CỦA TÒA THÁNH


VATICĂNG: Đã có 3 triệu rưỡi người vào thăm địa chỉ liên mạng của Tòa Thánh, gọi là ”cửa sổ của Đức Thánh Cha”, kể từ khi được thiết lập ngày 19 tháng 7 năm 2007. Tính trung bình mỗi ngày có 2.800 người. Và số trang tham khảo là 31 triệu.

Ông Eugenio Hasler, đặc trách biên soạn và điều hành nội dung trang liên mạng của Tòa Thánh, cho biết dự án thiết lập địa chỉ liên mạng của Tòa Thánh đã nảy sinh hồi năm 2005, với mục đích cung cấp các tin tức liên quan tới quốc gia thành phố Vaticăng, các cơ quan, sinh hoạt và công việc phục vụ của Tòa Thánh bằng 5 thứ tiếng Ý, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Đức. Do đó trang liên mạng được chia thành nhiều lãnh vực khác nhau.

Trong số 20 quốc gia đứng đầu có số người vào thăm địa chỉ liên mạng của Tòa Thánh Italia chiếm chỗ nhất với 26,8%, Hoa Kỳ 15,79%, Đức 12,26% và Tây Ban Nha 6,73%. Trong số các thành phố Roma đứng đầu với 7,74%, Berlin 5,31%, Paris 4,5%, New York 3,7%, Barcelona 2,11.

Giờ có đông người vào thăm trang Website của Tòa Thánh là từ 16 tới 21 giờ. Và trung bình mỗi lần thăm kéo dài hơn 2 phút. Một trong những lãnh vực có đông người vào thăm nhất là tem thơ và tiền Vaticăng cũng như các tin tức tổng quát. Ông Hasler cũng cho biết trang liên mạng của Tòa Thánh được thiết kế rất đơn sơ, rõ ràng và dễ tham khảo, để mọi tín hữu có thể vào một cách dễ dàng. Phần quán bán hàng hiện đang được thiết kế, và trong tương lai gần những ai muốn có thể mua tem thơ, tiền, thẻ điện thoại và các tác phẩm nghệ thuật nhỏ làm theo mẫu của các tác phẩm nổi tiếng được lưu giữ và trưng bầy trong viện bảo tàng Vaticăng (SD 4-8-2009).

Linh Tiến Khải







All the contents on this site are copyrighted ©.