2009-08-01 11:59:43

Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên giải vô đch bơi lội quốc tế


CASTEL GANDOLFO. Lúc 11 giờ rưỡi sáng 1-8-2009, tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến phái đoàn 700 người đại diện các tham dự viên và ban tổ chức giải vô địch thế giới lần thứ 13 về bơi lội tổ chức tại Roma trong 16 ngày trước đây.

Ông Julio Maglione Chủ tịch Liên hiệp quốc tế về bơi lội và Ông Paolo Barelli, Chủ tịch Liên hiệp Italia về bơi lội đã đại diện mọi người chào mừng ĐTC.

Ngỏ lời trong dịp này, Ngài ca ngợi vai trò của thể thao và của các vận động viên đối với giới trẻ ngày nay: ”Qua các cuộc tranh tài, các bạn trình bày cho thế giới thấy một cảnh tượng có sức thuyết phục mạnh mẽ về kỷ luật, về vẻ đẹp nghệ thuật và ý chí kiên trì cương quyết. Các bạn cho thấy sức sinh động của tuổi trẻ có thể dẫn tới những mục tiêu nào, khi người ta không khước từ những tập luyện vất vả và sẵn sàng chấp nhận những hy sinh. Tất cả những điều đó thực là một bài học quan trọng về cuộc sống cho những người đồng lứa tuổi với các bạn”.

ĐTC cũng đề cao thể thao như một thao trường kiện toàn thể lý, một trường huấn luyện về các giá trị nhân bản và tinh thần, một phương thế ưu tiên để tăng trưởng bản thân và tiếp tục với xã hội. Ngài mời gọi các vận động cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho thân thể con người bao nhiêu điều hoàn hảo, vẻ đẹp và sự hòa hợp như vậy. ĐTC nhắc đến lập trường của Giáo Hội coi thể thao như một phương tiện quí giá để huấn luyện con người một cách hoàn hảo và quân bình”.

Cuối bài diễn văn, ĐTC còn chào thăm bằng nhiều thứ tiếng các vận động viên và các thành phần trong ban tổ chức, các ký giả và những người thiện nguyện. Với nhóm nói tiếng Pháp, ngài nhắc nhở rằng ”Thể thao mà các bạn thực hành là một trường dạy quảng đại, liêm chính và tôn trọng tha nhân. Ước gì thể thao giúp phát triển các giá trị thân hữu và chia sẻ giữa các cá nhân và các dân tộc với nhau”.

Trước đó, trong lời chào ĐTC, Ông Paolo Barelli, Chủ tịch Liên hiệp Italia về bơi lội cho biết trong hơn 2 tuần qua, đã có 2500 vận động viên đến từ 183 quốc gia tham dự các cuộc tranh tài tại Roma với sự cộng tác của 2.500 ngừơi thiện nguyện và 1.500 chuyên gia kỹ thuật. Có 1.500 ký giả theo dõi và tường thuật các sinh hoạt. 400 ngàn khán giả đã tham dự, không kể 2 tỷ khán thính giả truyền hình xem tổng cộng 1.400 giờ được truyền đi trên các đài truyền hình thế giới. (SD 1-8-2009)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.