2009-04-02 18:47:41

Đức Thánh Cha kêu gọi các Giám Mục Argentina


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khích lệ các GM Argentina quyết liệt đẩy mạnh công cuộc rao giảng Tin Mừng sâu rộng, như mong ước của Đại hội kỳ 5 của hàng GM Mỹ châu la tinh ở Aparecida.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 2-4-2009, dành cho 22 GM, thuộc đoàn thứ 2 của HĐGM Argentina về Roma hành hương viếng mộ hai thánh Tông đồ và thăm Tòa Thánh.

ĐTC nhắc lại lời Đức Phaolô 6 trong Tông huấn ”rao giảng Tin Mừng” (Evangelii nuntiandi, n.26) rằng: ”Rao giảng Tin Mừng trước tiên là làm chứng một cách đơn sơ và trực tiếp về Thiên Chúa, Đấng được Đức Giêsu Kitô mạc khải nhờ Thánh Linh; làm chứng rằng Thiên Chúa đã yêu thương trần thế trong Con của Ngài”.

”Mọi công tác truyền giáo đều này sinh từ 3 tình yêu: yêu mến Lời Chúa, Giáo Hội và thế giới.. Vì qua Kinh Thánh, Chúa Kitô tự mạc khải cho chúng ta biết, nơi bản thân, cuộc sống và giáo lý của Ngài, ”trách vụ ưu tiên của Giáo Hội vào đầu ngàn năm mới, trước tiên là nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa, để làm cho công cuộc truyền giáo mới, công cuộc rao giảng ngày nay, được hữu hiệu.. Tuy nhiên, Lời Chúa không thể hiểu được nếu tách rời và đi ra ngoài Giáo Hội. Vì thế cần phải nuôi dưỡng tinh thần hiệp thông và trung thành với Giáo huấn của Hội Thánh, nhất là những người có sứ mạng thông truyền trọn vẹn sứ điệp Tin Mừng. Người rao truyền Tin Mừng phải là người con trung thành của Giáo Hội, và đầy lòng yêu mến tha nhân”.

Cũng trong bài huấn dụ dành cho các GM Argentina, ĐTC đề cao tầm quan trọng của đời sống chứng tá. Ngài nói: ”Cần luôn luôn để ý rằng hình thức rao giảng Tin Mừng đầu tiên là làm chứng bằng chính cuộc sống của mình (LG 35). Đời sống thánh thiện là một hồng ân quí giá mà anh em có thể trao tặng các cộng đoàn của anh em trên con đường canh tân đích thực cho Giáo Hội”.

ĐTC cũng mời gọi các GM Argentina nhắc nhở các LM về trách nhiệm lớn lao phải cư xử không có gì đáng trách trước mặt các tín hữu, tìm kiếm Chúa Kitô, với sự nâng đỡ và khích lệ của các tín hữu, nhất là bằng lời cầu nguyện, cảm thông và yêu mến tinh thần”.

ĐTC không quên cổ võ các GM Argentina đào tạo một hàng ngũ giáo dân trưởng thành, ngày càng ý thức về ơn gọi của mình như những thành phần sinh động của Giáo Hội, những môn đệ đích thực và là thừa sai của Chúa Kitô (GS 43) (SD 2-4-2009)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.