VATICAN. Sáng 27-3-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Chypre,
Ông Dimitris Christofias, và ngài khuyến khích các cuộc thương thuyết để giải quyết
tình trạng phân đôi đảo này.
Tổng thống Christofias năm nay 63 tuổi (1946),
thuộc đảng cấp tiến của giới công nhân Chypre, đắc cử hồi cuối tháng 2 năm 2008. Trong
cuộc tranh cử, ông hứa mở lại các cuộc đối thoại với chính quyền miền bắc của đảo
Chypre gồm những người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, để tìm giải pháp cho cuộc tranh chấp từ lâu
và tái thống nhất đảo Chypre bị chia đôi từ 35 năm nay (1974). Các cuộc thương thuyết
giữa hai bên đã bắt đầu từ ngày 11-9 năm ngoái dưới sự bảo trợ của LHQ và đã tiến
hành qua 21 khóa họp.
Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi gặp ĐTC, tổng
thống Christofias đã hội kiến với ĐHY Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức TGM
ngoại trưởng Mamberti.
Trong cả hai cuộc trao đổi thân mật, ĐTC và các vị
đã đề cập đến những vấn đề liên quan đến hiện tình và tương lai đảo Chypre. Tổng thống
không quên thông báo cho ĐTC về tình trạng của nhiều nhà thờ và dinh thự Kitô tại
miền bắc đảo này (bị người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ làm hư hại). Các vị đều mong ước rằng
các cuộc thương thuyết giữa các phe liên hệ có thể đưa tới giải pháp cho vấn đề gai
góc của đảo Chypre. Ngoài ra, các vị cũng trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế, trong
đó có cả Phi châu. Sau cùng, các vị nhấn mạnh tới quan hệ tốt đẹp giữa các tín hữu
Công Giáo và Chính Thống, giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, tất cả đều được mời gọi
cộng tác cho công ích của xã hội và sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc.”
Đảo Chypre rộng 9.250 cây số vuông, trong đó 3.355 cây số vuông thuộc lãnh thổ miền
bắc, với dân số gần 800 ngàn người, trong đó 78% là tín hữu Chính Thống, 18% theo
Hồi giáo. Phần lớn các tín hữu Công Giáo la tinh sinh sống tại cộng hòa Chypre là
gồm những công nhân nước ngoài đến từ Đông nam Á, Ba Lan và những người Anh về hưu,
trong khi tại miền bắc thuộc Thổ Nhĩ kỳ có một cộng đoàn Công Giáo Melkite và một
giáo xứ Công Giáo Maronite.
Thăm Cộng đồng thánh Egidio
Mặt
khác, chiều 27-3-2009, Tổng thống cộng hòa Chypre và phu nhân đã viếng thăm Cộng đồng
thánh Edigio ở Roma và được trình bày về các hoạt động của tổ chức bác ái Công Giáo
này, cũng như gặp gỡ một nhóm người di dân thuộc Phong trào dân tộc hòa bình thuộc
Cộng đồng thánh Egidio.
Trong cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo Cộng đồng này, Tổng
thống Christofias của Chypre đã trao tặng Huân chương Đại Thánh Giá cho Giáo sư Andre
Riccardi, người sáng lập kiêm Chủ tịch Cộng đoàn.
Tổng thống đã ký một hiệp
định giữa Cộng hòa Chypre với cộng đồng thánh Egidio, theo đó chính phủ Chypre tài
trợ cho chương trình tên là Dream do Cộng đồng thánh Egidio thực hiện tại Malawi và
Guinea Conakry trong năm 2010 săn sóc các bệnh nhân Sida tại hai nước này.
Quan hệ giữa Cộng hòa Chypre và Cộng đồng thánh Egidio được củng cố thêm trong năm
2008 với việc tổ chức tại thủ đô Nicosie của Chypre một cuộc gặp gỡ quốc tế cầu nguyện
cho hòa bình từ ngày 15 đến 18-11, với sự tham dự của lối 300 vị lãnh đạo tôn giáo
và các nhân vật văn hóa, chính trị (SD 27-3-2009)