2009-02-19 19:07:12

Đức Thánh Cha tiếp kiến Thủớng Anh quốc


VATICAN. Sáng 19-2-2009, ĐTC đã tiếp kiến thủ tướng Anh, Ông Gordon Brown và kêu gọi tiếp tục các sáng kiến giúp đỡ các nước kém phát triển.

Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết sau khi được ĐTC tiếp kiến, thủ tướng Gordon Brown và đoàn tùy tùng đã hội kiến với ĐHY Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cùng với Đức TGM ngoại trưởng Dominique Mamberti.

Các vị đã đề cập đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay trên thế giới và nghĩa vụ tiếp tục các sáng kiến giúp đỡ các nước kém phát triển và cộng tác về những dự án thăng tiến con người, tôn trọng môi sinh và phát triển dài hạn.

Tòa Thánh cầu mong cộng đồng quốc tế tái dân thân giải quyết các cuộc xung đột hiện nay, đặc biệt là tại Trung Đông. Sau cùng các vị đã duyệt qua một số đề tài song phương, có liên hệ đặc biệt tới cộng đồng Công Giáo tại Vương quốc Anh.

Thủ tướng Brown đã mời ĐTC viếng thăm Anh quốc nhân dịp phong chân phước cho ĐHY Johan Henry Newman (1801-1890), nguyên là một nhà thần học nổi tiếng của Anh giáo, trở lại Công Giáo.

Thủ tướng cũng cám ơn ngài vì đã tham gia chương trình mà chính ông đã đề xướng hồi năm 2006 khi còn là bộ trưởng tài chánh để tài trợ các chương trình chủng ngừa cho các trẻ em tại các nước nghèo.

Ông Gordon Brown năm nay 58 tuổi và làm thủ tướng Anh từ ngày 27-6-2007. (SD 19-2-2009)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.