Đức Thánh Cha tiếp kiến tân Đại Sứ Úc cạnh Tòa Thánh
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 ca ngợi nỗ lực của chính phủ Úc hòa giải với thổ dân bản
xứ và thăng tiến sự cảm thông giữa các nền văn hóa.
Ngài bày tỏ lập trường
trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 12-2-2009, dành cho ông Timothy Andrew Fischer,
Đại sứ thường trú đầu tiên của Úc cạnh Tòa Thánh, đến trình quốc thư. Cho đến nay,
Đại sứ Úc tại Cộng hòa Ai Len kiệm nhiệm chức vụ Đại sứ Úc cạnh Tòa Thánh.
Trong diễn văn chào mừng Ông Đại sứ Fischer, ĐTC nhắc đến âm hưởng tích cực của Ngày
Quốc tế giới trẻ hồi tháng 7 năm 2008 tại Sydney đối với Giáo Hội Công Giáo trên thế
giới và trên xã hội Úc. Ngài nói: ”Đây thực là một biến cố quan trọng đặc biệt đối
với Giáo Hội hoàn vũ và nước Úc. Cả dân thành Sydney cũng được phấn khởi vì niềm vui
của các bạn trẻ hành hương. Tôi cầu nguyện để thế hệ các tín hữu Kitô trẻ tại Úc và
các nơi trên thế giới sẽ đưa niềm hăng say của họ đối với tất cả những gì là chân
và thiện vào việc kiến tạo tình bạn, vượt lên trên mọi chia rẽ, và kiến tạo những
nơi có niềm tin sống động trong và cho thế giới chúng ta”.
ĐTC ca ngợi cử
chỉ can đảm của thủ tướng Rudd đã xin lỗi các thổ dân Úc vì những bất công mà nhiều
thế hệ đã gây ra cho họ và ngài nói rằng: “Nay, được canh tân trong tinh thần hòa
giải, cả các cơ quan của chính phủ và các vị kỳ lão thổ dân có thể quyết liệt đương
đầu với các thách đố đang chờ đợi trước mặt họ. Ngoài ra còn có nỗ lực đáng ca ngợi
của chính phủ Úc là cổ võ sự tôn trọng và cảm thông giữa các nền văn hóa, để tạo điều
kiện dễ dàng cho cuộc đối thoại và cộng tác giữa các tôn giáo tại quốc nội cũng như
tại các nước trong vùng”.
Sau cùng, ĐTC chào mừng cố gắng của chính phủ Úc
nhắm đẩy mạnh việc thực thi luân lý đạo đức trong chính sách trợ giúp phát triển,
bài trừ nghèo đói bằng cách loại trừ chính sách bảo vệ thị trường, và để cho các nước
nghèo có thể bán hàng hóa trên thị trường của các nước phát triển. Ngài không quên
tố giác sự kiện một số tổ chức trong khi thi hành các chương trình viện trợ cho các
nước nghèo, lại cổ võ phá thai như một hình thức gọi là ”săn sóc sức khỏe người mẹ”:
hủy hoại sự sống, với chiêu bài gọi là cải tiến chất lượng đời sống” (SD 12-2-2009)