Đức Thánh Cha tiếp kiến các tổ chức Do thái Hoa Kỳ
VATICAN. Sáng 12-2-2009, ĐTC đã tiếp kiến phái đoàn Hội đồng các vị chủ tịch các
tổ chức Do thái lớn tại Hoa Kỳ và ngài tái mạnh mẽ lên án mọi chủ trương bài Do thái.
Phái đoàn gồm 66 người, dưới sự hướng dẫn của Rabbi Arthur Schneir và Ông Alan Solow.
Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của ĐTC với các đại diện Do thái từ sau vụ GM Williamson
thuộc nhóm Công Giáo thủ cựu chối bỏ cuộc diệt chủng Do thái, gây nên sóng gió trong
quan hệ giữa Tòa Thánh và các tổ chức Do thái.
Lên tiếng trong dịp này, ĐTC
nhắc đến những cuộc gặp gỡ trước đây của ngài với các cộng đồng Do thái, trong đó
có cuộc viếng thăm Hội đường Do thái tại Koeln bên Đức, tại New York Hoa Kỳ, và đặc
biệt là cuộc viếng thăm trại tập trung Auschwitz-Birkenau bên Ba Lan hồi tháng 5 năm
2006 và ngài khẳng định rằng: ”Toàn thể nhân loại cảm thấy tủi hổ sâu xa vì sự tàn
bạo dã mãn đối với dân tộc của quí vị bấy giờ”.
ĐTC nói tới mối liên hệ chặt
chẽ giữa Kitô giáo với Thánh Địa và cho biết ngài cũng đang chuẩn bị viếng thăm Israel,
phần đất thánh thiêng đối với các tín hữu Kitô cũng như người Do thái, vì căn cội
đức tin của chúng ta ở tại đó. Thực vậy, Giáo Hội thu hút nhựa sống của mình từ gốc
rễ của cây ôliu tốt lành, là dân tộc Israel, và các cành cây ôliu của dân ngoại được
tháp nhập vào cây ôliu ấy (Rm 11,17-24).
ĐTC ghi nhận trong 2 ngàn năm lịch
sử, quan hệ giữa Do thái giáo và Giáo Hội đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, trong
đó có một số giai đoạn đau thương: “Nay chúng ta có thể gặp nhau trong một tinh thần
hòa giải, chúng ta không được để cho những khó khăn quá khứ ngăn cản không cho chúng
ta trao cho nhau cánh tay thân hữu.”
Cũng trong diễn văn, ĐTC đề cao giáo
huấn của Công đồng chung Vatican 2, qua tuyên ngôn Nostra Aetate, nêu rõ các nguyên
tắc điều hành quan hệ giữa Kitô giáo và Do thái giáo: ”Giáo Hội quyết tâm, một cách
mạnh mẽ và không thể hồi lại, loại bỏ mọi chủ trương bài Do thái giáo và tiếp tục
kiến tạo những quan hệ tốt đẹp và lâu bền giữa hai cộng đồng chúng ta...”
ĐTC nhắc lại cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô 2 tại Bức tường Phía Tây ở Jerusalem
và xin Chúa tha thứ vì tất cả những bất công mà dân tộc Do thái đã phải chịu. Và nay,
ĐTC cũng nhận những lời của vị tiền nhiệm là của ngài, đồng thời nói thêm rằng:
”Sự oán ghét và coi rẻ những người nam nữ và trẻ em như đã xảy ra trong cuộc diệt
chủng Do thái chính là một tội ác chống lại Thiên Chúa và loài người. Mọi người phải
ý thức rõ ràng điều đó, nhất là những người ở trong truyền thống Kinh Thánh, theo
đó, mỗi người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa (cf St. 1,26-27). Điều
chắc chắn là mọi hành vi chối bỏ hoặc coi nhẹ tội ác kinh khủng ấy đều là điều không
thể dung thứ và không thể chấp nhận được. Mới đây, trong một buổi tiếp kiến chung,
tôi đã tái khẳng định rằng Shoa, cuộc diệt chủng Do thái, phải là ”một lời cảnh giác
cho tất cả mọi người, chống lại sự quên lãng, chối bỏ hoặc thu hẹp tội ác này, vì
bạo lực chống lại một người mà thôi thì cũng là bạo lực chống lại tất cả mọi người”
(28-1-2009).. Không bao giờ được phép quên chương kinh khủng trong lịch sử chúng ta.
Ký ức là một lời cảnh giác chúng ta về tương lai và là một lời kêu gọi thúc giục hòa
giải. Tưởng niệm là làm tất cả những gì trong khả năng của chúng ta để ngăn ngừa không
để cho thảm họa như thể tái diễn trong gia đình nhân loại, bằng cách kiến tạo những
nhịp cầu thân hữu lâu bền”.
Diễn văn trên đây của ĐTC đã được nhiều tổ chức
Do thái chào mừng, kể cả viện bảo tàng diệt chủng Do thái Yad Vadshem ở Jerusalem.
(SD 12-2-2009) G. Trần Đức Anh OP