Sinh hoạt của Hội Bạn Người Cùi Italia Raoul Follereau
Phỏng vấn bác sĩ Sunil Deepak, giám đốc văn phòng y tế khoa học của Hiệp Hội Italia
Bạn Người Cùi Raoul Follereau, về sinh hoạt của hiệp hội
Chúa Nhật 25-1-2009
là Ngày Quốc Tế Phong Cùi lần thứ 51.
Phong hủi là một trong những căn bệnh
cổ xưa nhất trong lịch sử loài người. Nó bắt nguồn từ Ấn Độ hay Phi châu rồi lan sang
Âu châu, Á châu và Mỹ châu. Trong các luật lệ của Manu, trong Kinh Vệ Đà Ấn Độ thuộc
thế kỷ thứ XVI trước công nguyên có nói tới việc phòng ngừa bệnh phong cùi. Sách thuốc
Ấn Độ thuộc thế kỷ thứ VI trước công nguyên gọi nó là bệnh ”Kushta”.
Năm 1873
bác sĩ Gerhard Armauer Hansen, người Na Uy, đã khám phá ra vi khuẩn gây ra bệnh phong
cùi, và người ta lấy tên ông để gọi vi khuẩn đó. Trong hội nghị quốc tế lần thứ VI
về bệnh phong cùi, triệu tập tại Madrid thủ đô Tây Ban Nha hồi năm 1953 các giới chức
chuyên môn cho biết có 4 loại phong cùi khác nhau.
Nhưng chỉ bắt đầu năm 1947
người ta mới chế ra loại thuốc trụ sinh Cochrane Dapson để trị bệnh phong cùi.
Ngày nay phong cùi là bệnh có thể chữa lành với 3 loại thuốc trụ sinh trộn lẫn với
nhau: đó là Dapson và Clofazimin, bất đầu được sử dụng từ năm 1962, và từ năm 1971
có thêm loại thuốc thứ ba là Rifampicin.
Từ năm 1982 tới nay tổ chức Sức Khỏe
Thế Giới khuyến khích sử dụng kiểu hóa chất trị liệu hỗn hợp này. Vì bệnh phong cùi
phát xuất từ tình trạng thiếu vệ sinh, thiếu dinh dưỡng và hệ thống miễn nhiệm suy
yếu, nên tại các nước kỹ nghệ giầu hầu như không có người bị bệnh. Tuy nhiên tại các
nước nghèo trên thế giới số người bị phong cùi vẫn cao, đặc biệt là tại Ấn Độ. Hiện
nay trên thế giới có 15 triệu người phong cùi, và trong năm 2008 vừa qua đã có thêm
270.000 người bị bệnh phong cùi.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các
bạn một số nhận định của bác sĩ Sunil Deepak, người Ấn Độ, giám đốc văn phòng y tế
khoa học của Hiệp Hội Italia Bạn Người Cùi Raoul Follereau, về bệnh phong cùi.
Bác sĩ Deepak cũng là Chủ tịch Liên Hiệp quốc tế chống bệnh phong cùi, có trụ sở tại
Luân Đôn. Trong các năm từ 1988 tới 2001 bác sĩ đã tham dự 20 sứ mệnh hỗn hơp của
tổ chức Sức Khỏe Thế Giới, viết tắt là OMS, và các tổ chức khác của Liên Hiệp Quốc,
tại các nước Uganda, Guinea Bissau, Trung Quốc, Ấn Độ, Eritrea, Brasil vv... Từ năm
1996 bác sĩ cũng là cố vấn văn phòng đặc trách về tàn tật và hồi phục của tổ chức
Sức Khỏe Thế Giới và đã theo dõi hai sáng kiến do tổ chức đề ra: đó là chương trình
hồi phục người tàn tật sống trong các khu xóm ổ chuột các nước Ấn Độ, Indonesia, Ai
cập, Kenya, Brasil, Bolivia và Phi Luật Tân; thứ hai là các cuộc hội thảo về việc
thực hiện các công tác trợ giúp người tàn tật tại các nước Campuchia, Nepal, Libăng,
Nicaragua và Benin.
Hỏi: Thưa bác sĩ Deepak, từ rất nhiều năm qua
bác sĩ đã dấn thân hoạt động chống lại bệnh phong cùi. Công việc của
bác sĩ bao gồm những gì?
Đáp: Hiện nay tôi đặc trách văn
phòng y khoa khoa học của Hội Bạn Italia của Raoul Follereau, và sinh hoạt chính yếu
của tôi là bảo đảm làm sao để các dự án của chúng tôi cung cấp các đường hướng quốc
tế cập nhật, và để cho các nhân viên làm việc tại các trung tâm phong cùi - nhân viên
các chính quyền, các thừa sai, tu sĩ và anh chị em giáo dân - được đào tạo trong lãnh
vực y khoa một cách thích đáng. Chúng tôi cũng cộng tác với nhiều trung tâm huấn luyện
quốc tế và cũng trợ giúp các trung tâm này. Chúng tôi cũng tổ chức các khóa học, như
khóa học tổ chức tại Bologna hồi tháng 6 năm 2008, với sự tham dự của các nhân viên
thuộc nhiều tổ chức quốc tế và nhiều nước khác nhau.
Khía cạnh thứ hai trong
công việc của tôi là lượng định và thu thập các dữ kiện liên quan tới tình hình của
bệnh phong cùi trên thế giới ngày nay. Đây là công tác chuyên biệt mà chúng tôi thực
hiện đều đặn, bằng cách tổ chức các chuyến viếng thăm của các cố vấn độc lập, vì chúng
tôi không muốn ảnh hưởng trên các bản tường trình, chỉ vì sự kiện họ nhận trợ giúp
của Hiệp Hội bạn người cùi Italia.
Khía cạnh thứ ba liên quan tới việc nghiên
cứu. Một trung tâm riêng có thể làm các cuộc thí nghiệm có giá trị và chúng tôi như
là tổ chức Hội bạn người cùi Italia, chúng tôi có thể thăng tiến các nghiên cứu tại
nhiều trung tâm khác nhau trên toàn thế giới, vì tổ chức của chúng tôi thường xuyên
liện lạc với các cá nhân, các chính quyền và các thừa sai cũng như hiệp hội thiện
nguyên địa phương trên thế giới. Và như thế chúng tôi có thể nắm vững các kết qủa
và các dữ kiện quan trọng giúp đề ra những đường nét hướng dẫn chung có giá trị trên
bình diện toàn cầu.
Hỏi: Ngoài ra trong cương vị là Chủ tịch của
Liên Hiệp quốc tế chống bệnh phong cùi, bác sĩ còn đảm trách sinh hoạt nào
khác nữa không?
Đáp: Như là Chủ tịch của Liên Hiệp quốc tế chống
bệnh phong cùi, tôi có nhiệm vụ phối hợp công việc của tất cả mọi tổ chức yểm trợ
tài chánh, kỹ thuật máy móc, nhân lực, các bác sĩ cũng như các nhân viên y tế vv...
để bảo đảm sự phân phối tài trợ một cách công bình. Chúng tôi cũng tìm cách nhận diện
các vùng trên thế giới nơi có bệnh phong cùi trầm trọng, mà không được ai trợ giúp,
để giao việc trợ giúp cho một tổ chức nào đó.
Ngoài ra hiện nay tôi cũng là
cố vấn cho phân bộ tàn tật và phục hồi người tàn tật của tổ chức Sức Khỏe Thế Giới.
Tôi đặc trách việc thăng tiến các chiến thuật trong các vùng đồng quê, nơi không có
các cơ cấu y tế nền tảng hay các cơ cấu giúp phục hồi người tàn tật.
Bên cạnh
việc trợ giúp người phong cùi Hiệp Hội Bạn Người Cùi Itallia cũng đặc trách các dự
án y tế căn bản khác cho các anh chị em không được săn sóc y tế. Vì trong rất nhiều
vùng nơi chúng tôi cung cấp các phương tiện trợ giúp người phong cùi không có cơ cấu
y tế nào để lo cho sức khỏe của dân chúng.
Hỏi: Thưa bác sĩ Deepak, theo
thống kê số trẻ em bị bệnh chiếm 14% trên tổng số người phong cùi. Đâu là các biện
pháp cần có để chữa bệnh cho các em và hồi phục chúng vào cuộc sống xã hội?
Đáp: Tại những nơi có các trẻ em bị phong cùi như trong trung tâm người phong
thì có các nhà nuôi trẻ. Ngày xưa việc tách rời con cái khỏi cha mẹ bị bệnh phong
cùi rất quan trọng, vì người ta sợ con cái bị lây bệnh của cha mẹ. Nhưng từ 30 năm
qua với các thứ thuốc mới phương pháp tách rời này không cần thiết nữa, vì chỉ trong
vài ngày là hầu hết các em có thể khỏi bệnh. Liên quan tới việc phòng ngừa, người
ta nhận thấy thuốc chủng BCG chống lao phổi khiến cho các em cũng có sức đề kháng
chống bệnh phong cùi. Và cho tới nay đó là phương thế duy nhất ngừa bệnh phong cùi
nơi trẻ em.
Tuy nhiên cần phải thăng tiến các điều kiện sống khác nữa giúp
phòng ngừa bệnh phong cùi như dậy vệ sinh, cung cấp lương thực đầy đủ và hướng dẫn
giáo dục. Và phải gây ý thức cho các phụ huynh cũng như trẻ em.
Hỏi: Bác
sĩ có hài lòng về Ngày Quốc Tế Phong Cùi lần thứ 51 hay không?
Đáp:
Vâng, tôi hài lòng về ngày này, cả khi tôi nhận thấy bệnh phong cùi không phải là
bệnh duy nhất trầm trọng trên thế giới. Còn có nhiều thứ bệnh khác nữa vẫn còn tiếp
tục giết hại, mặc dù chúng ta có tất cả các phương tiện tối tân mà vẫn không diệt
trừ nước. Chẳng hạn chúng ta hãy nghĩ tới 10 triệu trẻ em chết mỗi năm, rồi nghĩ tới
số trẻ em chết tại Sierra Leone tới 32% nghĩa là cứ 1000 em thì chết 327 em. Nhưng
tôi nghĩ rằng bệnh phong cùi là dấu chỉ đối với các bất công xã hội, chiến tranh,
nghèo đói, do đó chương trình của chúng tôi là thăng tiến việc can thiệp toàn diện.
Hỏi: Theo bác sĩ cần phải làm gì để duy trì sự chú ý của mọi người
đối với bệnh phong cùi, và không chỉ chú ý một ngày trong năm mà thôi?
Đáp: Hiệp Hội Bạn Cùi Italia rất may vì không chỉ hiện diện ở Bologna mà thôi,
nhưng có tới 60 nhóm rải rác khắp nơi trên toàn nước Italia. Chúng tôi có các sáng
kiến khác nhau. Đây là các thành viên hoạt động, các hiệp hội và các thành viên dấn
thân thuộc hơn 100 quốc gia trên thế giới làm việc trong các chương trình thăng tiến
khác nhau, đặc biệt là thăng tiến an sinh. Chẳng hạn như trong trường hợp 10 triệu
trẻ em chết hằng năm có tới 23% chết vì bệnh tiêu chảy, không phải vì thiếu thuốc
mà vì không có nước trong lành để uống. (FIDES 27-1-2009)
Linh Tiến Khải