2009-02-03 16:57:37

Đức Thánh Cha tiếp kiến tân đại sứ Hungari


VATICAN. Sáng 2-2-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến tân đại sứ Hungari cạnh Tòa Thánh, Ông Janos Balassa, đến trình quốc thư. Ngài kêu gọi chính phủ nước này nâng đỡ và bảo vệ gia đình.

Ông Balassa năm nay 58 tuổi (1951) đã từng làm đại sứ tại Nigeria, Costa Rica, Ghana, Benin và Ai Len.
Trong diễn văn chào mừng ông đại sứ mới, ĐTC ghi nhận những tiến bộ rất lớn đã diễn ra tại Hungari trong 20 năm qua, từ sau khi chế độ cộng sản sụp đổ. Nhưng ngài ghi nhận rằng tự do được phục hồi đôi khi cũng mang theo nguy cơ là cả các giá trị Kitô và nhân bản, vốn ăn rễ sâu trong lịch sự và văn hóa của các dân tộc Âu Châu, có thể bị các giá trị khác thay thế, những giá trị này dựa trên một nhãn quan thiếu lành mạnh về con người và nhân phẩm, có hại cho sự phát triển một xã hội triển nở chân chính”.

Ám chỉ đến những toan tính coi các cặp đồng phái như hôn nhân, ĐTC đặc biệt đề cao tầm quan trọng chủ yếu của gia đình trong việc xây dựng những quan hệ cộng đoàn hài hòa ở mọi cấp độ. Tại nhiều nơi ở Âu Châu, vai trò sinh tử của gia đình bị đặt lại vấn đề và bị lâm nguy vì những đường lối suy tư sai lầm, nhiều khi được biểu lộ qua những chính sách chính trị và xã hội gây hấn.

ĐTC nói: ”Tôi nồng nhiệt hy vọng rằng người ta sẽ tìm được những phương thế để bảo vệ gia đình như yếu tố thiết yếu của xã hội chúng ta, và là trọng tâm của mỗi nền văn hóa và quốc gia. Một trong những cách thức đặc biệt mà chính phủ có thể làm để nâng đỡ các gia đình là bảo đảm sao cho các che mẹ được thi hành quyền cơ bản trong như cách là những nhà giáo dục đầu tiên đối với con cái của họ”.

Sau cùng, ĐTC nói đến Giáo Hội Công Giáo tại Hungari: Giáo Hội không tìm đặc ân nào cho mình nhưng chỉ muốn giữ vai trò của mình trong đời sống quốc gia hợp theo bản chất và sứ mạng của Giáo Hội. Ngài hy vọng những vấn đề còn tồn trọng trong quan hệ giữa Giáo Hội và Nhà nước sẽ đươc giải quyết trong tinh thần thiện chí và qua cuộc đối thoại hữu hiệu giữa hai bên (SD 2-2-2009)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.