VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 cầu mong chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ nhìn nhận Giáo Hội Công
Giáo tại nước này về mặt pháp lý và các tài sản của Giáo Hội.
Ngài bày tỏ
lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 2-2-2009, dành cho 6 GM nước Thổ Nhĩ
kỳ, thuộc các nghi lễ khác nhau, về Roma hành hương viếng mộ hai thánh Tông Đồ và
thăm Tòa Thánh.
Lên tiếng trong dịp này, ĐTC ghi nhận ”hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ
khẳng định đặc tính trung lập của nhà nước về tôn giáo, nhưng phần lớn dân nước này
là tín hữu Hồi giáo. Sự phân biệt giữa lãnh vực dân sự và tôn giáo chắc chắn là một
giá trị cần được bảo vệ. Nhưng trong khuôn khổ này, Nhà Nước có nhiệm vụ bảo đảm hữu
hiệu cho các công dân và các cộng đồng tôn giáo tự do phụng tự và tự do tôn giáo,
không chấp nhận bất kỳ thứ bạo lực lnào chống lại các tín hữu, thuộc bất kỳ tôn giáo
nào.”
ĐTC nói thêm rằng: ”Trong bối cảnh đó, tôi biết rõ ước muốn và sự sẵn
sàng của anh em đối thoại chân thành với chính quyền để tìm một giải pháp cho các
vấn đề khác nhau đang đè nặng trên các cộng đoàn của anh em, trong đó có việc nhìn
nhận Giáo Hội Công Giáo và các tài sản của Giáo Hội về mặt pháp lý. Sự nhìn nhận như
vậy chắc chắn có những hậu quả tích cực cho mọi người. Và thật là đáng mong ước có
những tiếp xúc thường xuyên giữa Giáo Hội và Nhà Nước được thiết lập, ví dụ qua trung
gian của một Ủy ban song phương, để nghiên cứu các vấn đề chưa được giải quyết”.
Trong bài huấn dụ, ĐTC khích lệ các GM Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường tình hiệp thông với nhau,
dù thuộc nhiều nghi lễ khác nhau, đẩy mạnh việc mục vụ ơn gọi để đối phó với tình
trạng thiếu LM và tu sĩ, phát triển việc mục vụ giới trẻ, huấn luyện giáo dân về việc
đọc Lời Chúa. Ngài không quên nhắc đến Năm Thánh Phaolô và bao nhiêu di tích hiện
diện và hoạt động của thánh nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lịch sử oai hùng ấy là một khích
lệ các cộng đoàn Kitô tại nước này quảng đại theo đuổi con đường đã được vạch ra,
bằng cách làm chứng nơi anh chị em mình về tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người”.
Thổ nhĩ kỳ rộng hơn 783 ngàn cây số vuông với 68 triệu dân trong đó 99% theo Hồi giáo,
trong đó có 0,6% là tín hữu Kitô và trong số này chỉ có 32 ngàn tín hữu Công Giáo
thuộc 3 nghi lễ: latinh, Arméni và Canđê (SD 2-2-2009)