2009-01-31 15:54:40

Đức Thánh Cha kêu gọi giới công đoàn hot động có phối hợp


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi giới lao động vượt thắng tư lợi để cùng nhau đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 31-1-2009, dành cho 35 vị lãnh đạo Liên hiệp công đoàn công nhân Italia, gọi tắt là CISL, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập. Công đoàn này hoạt động theo đường hướng giáo huấn xã hội Công Giáo.

Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, sau khi nói đến sự ủng hộ của Giáo Hội dành cho các công đoàn và mối quan tâm của Giáo Hội đối với các vấn đề lao công, ĐTC khẳng định rằng ”Để khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội hiện nay, chúng ta biết rằng cần có một nỗ lực của tất cả mọi người trong tinh thần tự do và trách nhiệm, nghĩa là vượt lên trên những lợi lộc riêng tư và phe phái, để có thể cùng nhau đoàn kết đối phó với những khó khăn đang vây bủa mọi lãnh vực xã hội, nhất là giới lao động. Ngày nay hơn bao giờ hết người ta thấy có điều cấp thiết này là: những khó khăn đang làm chao đảo giới lao động thúc đẩy phải tiến tới một sự phối hợp hữu hiệu và chặt chẽ hơn giữa các thành phần đa dạng của xã hội. Lời mời gọi cộng tác cũng được Kinh Thánh nói tới, ví dụ trong sách Giảng Viên (Qohelet) chúng ta đọc thấy: ”Hai người thì hơn một, vì hai người làm việc cực khổ sẽ thu nhập khá hơn. Người này ngã thì có người kia nâng dậy. Nhưng khi chỉ có một mình mà bị ngã thì thật là khốn, vì khi họ ngã thì chẳng có ai nâng dậy” (Gv 4,9-10).

Và ĐTC kết luận rằng: ”Điều đáng mong ước là từ cuộc khủng hoảng trên thế giới hiện nay nảy sinh ý chí chung mang lại một nền văn hóa mới về liên đới và sự tham gia trong tinh thần trách nhiệm, đó là những điều kiện không thể thiếu được để cùng nhau xây dựng tương lai trái đất chúng ta” (SD 31-1-2009)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.