VATICAN. Sáng 29-1-2009, ĐTC đã tiếp kiến các thẩm phán, luật sư và nhân viên tòa
Thượng Thẩm Rota ở Roma, nhân dịp khai mạc năm tư pháp. Ngài tái cảnh giác chống lại
những vụ giải hôn phối quá dễ dàng.
Tòa Thượng Thẩm Rota có nhiệm vụ xét xử
các vụ án từ cấp hai trở lên được đệ trình về Tòa Thánh cũng như xử những vụ do giáo
luật và ĐTC ủy nhiệm. Hiện nay, đoàn thẩm phán của tòa này gồm hơn 20 vị thuộc nhiều
quốc tịch khác nhau, dưới sự hướng dẫn của vị niên trưởng là Đức Cha Antoni Stankiewicz,
người Ba Lan.
Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, ĐTC kêu gọi các thẩm phán đừng
nại đến các vấn đề tâm lý một cách quá dễ dàng để giải hôn phối. Cụ thể là ngài nói
đến các khía cạnh của sự thiếu khả năng tâm lý trong các vụ xin tuyên bố hôn nhân
vô hiệu chiếu theo khoản giáo luật số 1095 và khẳng định rằng: ”Rất tiếc là trong
một số trường hợp, người ta còn thấy rất sống động lời cảnh giác của vị tiền nhiệm
đáng kính của tôi: đó là cần làm sao bảo vệ cộng đoàn Giáo Hội khỏi gương mù khi thấy,
trong thực tế, giá trị hôn phối Kitô giáo bị phá hủy vì sự gia tăng thái quá các vụ
tuyên bố hôn nhân vô hiệu một cách hầu như là tự động, đương nhiên, khi một hôn phối
bị thất bại, viện cớ rằng một trong hai người kết hôn chưa trưởng thành hoặc yếu đuối
về tâm lý” (Dv Đức Gioan Phaolô 2 với tòa Rota ngày 5-2-1987, n.9).
ĐTC tái
cứu xét khoản giáo luật số 1095 dưới ánh sáng quan hệ giữa nhân vị con người và hôn
phối, đồng thời gợi lại một số nguyên tắc hướng dẫn các nhà giáo luật. Ngài cảnh giác
chống loại quan niệm bi quan đến độ hễ thấy một người gặp khó khăn trong việc ưng
thuận kết hôn thì cho rằng họ không có khả năng tâm lý để ưng thuận kết hôn. Quan
niệm bi quan đó khiến cho một số người cho rằng sự kết hiệp hôn nhân thường là điều
không thể tượng nghĩ và thực hành được. Trái lại, cần tái khẳng định khả năng bẩm
sinh của con người trong việc kết hôn như một điểm khởi hành để giúp các đôi vợ chồng
khám phá thực tại tự nhiên của hôn nhân và tầm quan trọng của hôn nhân trong chương
trình cứu độ của Thiên Chúa”. (SD 29-1-2009)