2009-01-26 15:59:58

Công bố chương trình viếng thăm ca Đức Thánh Cha tại Phi Châu


VATICAN. Hôm 26-1-2009, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của ĐTC Biển Đức 16 tại Camerun và Angola từ ngày 17 đến 23-3 tới đây.

Đây là cuộc viếng thăm thứ 11 của ngài tại hải ngoại. Ngài sẽ khởi hành lúc 10 giờ sáng thứ ba, 17-3, từ Roma và đến thủ đô Yaoundé của Camerun lúc 4 giờ chiều cùng ngày sau 6 giờ bay. Sau sau đó, thứ tư, 18-3, ĐTC sẽ chủ sự thánh lễ riêng tại Nhà nguyện tòa Sứ Thần Tòa Thánh, rồi đến viếng thăm xã giao tổng thống, trước khi gặp rồi dùng bữa trưa với GM Camerun. Ban chiều lúc gần 5 giờ, ngài cử hành kinh chiều với các GM, LM, tu sĩ nam nữ, phó tế, các phong trào của Giáo Hội và đại diện các Giáo Hội Kitô khác tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Nữ Vương các Tông Đồ cũng tại thủ đô Yaoundé.

Sáng thứ năm, 19-3, tại tòa Sứ Thần, ĐTC gặp các đại diện cộng đoàn Hồi giáo tại Camerun. Tiếp đến, lúc 10 giờ, ngài cử hành thánh lễ tại Sân thể thao Amadou Ahidji, nhân dịp công bố tài liệu làm việc Thượng HĐGM kỳ 2 của Phi châu sẽ nhóm tại Roma từ 4 đến 25 tháng 10 năm nay về đề tài ”Hòa giải, công lý và hòa bình”.

Ban chiều cùng ngày ngài gặp các bệnh nhân, trước khi gặp các thành viên Hội đồng đặc biệt của Thượng HĐGM Phi châu tại tòa Sứ Thần.

Sáng thứ sáu, 20-3, ĐTC sẽ rời Camerun bay sang Angola và đến thủ đô Luanda lúc gần 1 giờ trưa. Ban chiều cùng ngày ngài viếng thăm tổng thống rồi gặp các giới chức chính quyền và ngoại giao đoàn, trước khi gặp và dùng bữa tối với các GM thuộc HĐGM Angola và São Tomé.

Sáng thứ bẩy, 21-3, ĐTC sẽ cử hành thánh lễ với các GM, LM, tu sĩ nam nữ, các phong trào và giáo lý viên tại nhà thờ thánh Phaolô ở Luanda, trước khi gặp các bạn trẻ vào ban chiều cùng ngày.

Chúa nhật, 22-3, ĐTC sẽ cử hành thánh lễ cùng với các GM thuộc Liên HĐGM miền nam Phi châu tại quảng trường Cimangola vào lúc 10 giờ. Ban chiều ngài gặp các phong trào công giáo thăng tiến phụ nữ tại giáo xứ thánh Antôn.
Sau cùng, sáng thứ hai, 23-3, sau khi cử hành thánh lễ tại tòa sứ thần Tòa Thánh, ĐTC sẽ ra phi trường Luanda để đáp máy bay về Roma, dự kiến sẽ đến đây vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày.

Phi châu là đại lục trong đó số tín hữu Công Giáo tăng trưởng mạnh nhất. Công giáo chiếm 1/4 dân Camerun và 2/5 dân Angola. (SD 26-1-2009)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.