2009-01-19 16:16:30

Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho miền Gaza


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 tái kêu gọi hòa bình cho miền Gaza và khuyến khích các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu bền cho miền này.

Ngỏ lời với các tín hữu trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 18-1-2009 tại Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC nói:

”Tôi tiếp tục hồi hộp sâu xa theo dõi cuộc xung đột tại giải Gaza. Hôm nay, chúng ta cũng phó dâng cho Chúa hàng trăm trẻ em, người già, phụ nữ đã ngã gục như những nạn nhân vô tội của bạo lực chưa từng có, những người bị thương, những người đang than khóc những người thân yêu và những người bị mất tài sản. Đồng thời tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện tháp tùng những cố gắng mà nhiều người thiện chí đang thực hiện để chặn đứng thảm kịch. Tôi nồng nhiệt hy vọng rằng người ta sẽ biết lợi dụng một cách khôn ngoan, sự hé mở hiện nay để tái lập đình chiến và tiến tới những giải pháp hòa bình lâu bền. Trong chiều hướng đó, tôi tái khuyến khích những người, từ phía này hay phía kia, đang tin rằng tại Thánh Địa có chỗ cho tất cả mọi người, để giúp đỡ dân chúng đứng dậy khỏi những đổ vỡ và kinh hoảng, đồng thời can đảm mở lại cuộc đối thoại trong công bằng và sự thật. Đây là con đường duy nhất có thể thực sự mở ra một tương lai hòa bình cho con dân của miền yêu quí này”.
Hôm 18-1-2009, dưới sức ép của dư luận quốc tế, Israel đã đơn phương ngưng chiến và bắt đầu rút khỏi miền Gaza, dự kiến sẽ hoàn toàn rút khỏi nơi đây trước lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ Barak Obama. Trong khi đó một hội nghị thượng đỉnh do chính phủ Ai Cập triệu tập hôm 18-1-2009 tại Charm el Cheikh với sự tham dự của một số vị lãnh đạo các nước Liên hiệp Âu Châu và tổng thống Mahmoud Abbas để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Nhờ cuộc ngưng chiến, người ta đã tìm kiếm các nạn nhân dưới các nhà bị Israel phá hủy ở Gaza và đã tìm thấy thêm 100 tử thi, nâng tổng số người bị thiệt mạng trong 22 ngày chiến tranh tại Gaza lên hơn 1300 người, đa số là thường dân, phụ nữ và trẻ em, 5.300 người bị thương. Phía Israel có 10 binh sĩ và 3 thường dân bị thiệt mạng. (SD 18-1-2009)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.