VATICAN. Sáng 16-1-2008, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 4 GM thuộc HĐGM Iran và ngài
khích lệ các vị tăng cường việc mục vụ ơn gọi bản xứ.
Iran rộng gần 1 triệu
650 ngàn cây số vuông, gấp 5 lần Việt Nam, với dân số 71 triệu người, hầu hết theo
Hồi giáo và chỉ có 25 ngàn tín hữu Công Giáo, tương đương với 0,3% dân số, và thuộc
3 nghi lễ: Canđê, Arméni và latinh. Trước cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, tại nước
này có tới 300 ngàn tín hữu Công Giáo, nhưng sau đó do tình trạng khó khăn, các tín
hữu phải ồ ạt di cư sang nước khác.
Ngỏ lời với 4 GM Iran nhân dịp các vị
kết thúc cuộc hành hương viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh, ĐTC ghi nhận
tình trạng thiếu thốn nhân sự mục vụ tại Iran, và nói rằng ”Để đạt tới sự tiến bộ
tinh thần của các tín hữu, cần có những người thợ gieo vãi và gặt hái: các Linh mục
và tu sĩ nam nữ. Các cộng đồng bé nhỏ của anh em không làm nảy sinh nhiều ơn gọi địa
phương, nhưng dầu sao cũng cần phải khích lệ các ơn gọi này. Đàng khác, sứ mạng khó
khăn của các LM và tu sĩ buộc họ phải di chuyển để đến với các cộng đoàn sống rải
rác trên toàn quốc. Để vượt thắng khó khăn cụ thể ấy và các vấn đề khác, việc thành
lập một ủy ban song phương với chính quyền đang được nghiên cứu để giúp phát triển
những quan hệ và sự nhìn nhận lẫn nhau giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Giáo Hội Công
Giáo”.
ĐTC cũng nhắc đến tình trạng có nhiều tín hữu Công Giáo, vì điều kiện
sinh sống khó khăn, đi tìm những khả thể thuận lợi hơn cho đời sống nghề nghiệp và
giáo dục con cái. Tình trạng này kích thích anh em, trong tư cách là chủ chăn, đặc
biệt giúp đỡ các tín hữu ở lại Iran và khuyến khích họ giữ liên lạc với bà con đã
chọn một vận mệnh khác, để những người ấy có thể duy trì căn tính và niềm tin của
tổ tiên”. (SD 16-1-2009)