2009-01-12 18:09:57

Đức Thánh Cha kêu gọi chính quyền miền Lazio và Roma


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khích lệ chính quyền miền Lazio, tỉnh và thành phố Roma hợp lực để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội hiện nay.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 12-1-2009 dành cho Hội đồng chính quyền miền Lazio, tỉnh và thành phố Roma, tổng cộng khoảng 150 người, đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới.

ĐTC cho biết qua các bài diễn văn của các vị đại diện chính quyền địa phương, ngài ghi nhận những hy vọng và lo âu. ”Điều chắc chắn là cộng đồng thế giới đang trải qua một thời kỳ khủng khoảng trầm trọng về kinh tế, nhưng có liên hệ tới khủng hoảng về cơ cấu, văn hóa và các giá trị. Tình trạng này chắc chắn cũng có ảnh hưởng tiêu cực tới thành phố, tỉnh Roma và miền Lazio”..

”Đứng trước thách đố cam go ấy, tất cả đều đồng ý phải quyết tâm phản ứng, vượt thắng những chia rẽ, thỏa thuận về những chiến lược để đối phó với những điều khẩn cấp hôm nay và nhắm đề ra dự án cho những năm tới đây, dựa trên các nguyên tắc và giá trị vốn thuộc về gia sản lý tưởng của Italia, đặc biệt là Roma và miền Lazio”.
ĐTC tái khẳng định rằng: ”Cộng đồng Công Giáo tại đây không xin và cũng chẳng hãnh diện về các đặc ân, nhưng chỉ muốn được tiếp tục được sự quí chuộng và cộng tác để chu toàn sứ mạng tinh thần và xã hội của mình..”

Ngài cũng kêu gọi tất cả các tổ chức ở miền Lazio và Roma, trong đó có các tổ chức bác ái Công Giáo, hợp lực để mang lại những câu trả lời cụ thể cho những nhu cầu ngày càng gia tăng của dân chúng, đặc biệt là các gia đình với con cái còn nhỏ có quyền được một tương lai thanh thản, và những người già, nhiều người phải sống trong cảnh cô đơn và thiếu thốn; tình trạng thiếu nhà ở, thiếu công ăn việc làm và nạn thất nghiệp của người trẻ, vấn đề di dân, những người du mục và sự sống chung không dễ dàng giữa các nhóm chủng tộc khác nhau”.

Cũng trong cuộc gặp gỡ, ĐTC nhấn mạnh đến nhu cầu cần tăng cường việc giáo dục cho người trẻ và nói rằng: ”Mỗi lần báo chí nói đến những vụ bạo động của người trẻ, những tai nạn lưu thông khiến bao nhiêu thanh niên bị thiệt mạng, tôi lại nghĩ đến sự cấp thiết của công tác giáo dục ngày nay đang đòi phải có sự cộng tác rộng rãi bao nhiêu có thể. Các giá trị tự nhiên và Kitô mang lại ý nghĩa cho cuộc sống hằng ngày và hình thức một nhân sinh quan cởi mở hy vọng đang bị suy yếu, nhất là nơi các thế hệ trẻ; trái lại, người ta thấy có những ước muốn phù du và mong đợi không lâu bền, rốt cục chi tạo nên buồn chán và thất bại. Tất cả những điều đó đưa tới hậu quả tiêu cực là sự coi rẻ giá trị của chính sự sống, để rồi chạy trốn trong thái độ vi phạm luật pháp, nghiệp ngập ma túy, và rượu, một nghi thức thông thường vào cuối tuần đối với một số người..

”Đứng trước chủ thuyết hư vô ngày càng lan tràn nơi thế giới người trẻ, Giáo Hội mời gọi tất cả mọi người hãy nghiêm túc dấn thân giúp người trẻ, đừng để họ phải làm tôi cho bản thân, và lâm vào trường của ”những thầy dạy xấu xa”, trái lại đưa họ vào những sáng kiến nghiêm chỉnh, giúp họ hiểu giá trị sự sống trong một gia đình vững bền dựa trên hôn nhân” (SD 12-1-2009)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.