2008-12-11 18:15:14

Đức Thánh Cha khuyến khích các sinh viên học hỏi với Thánh Phaolô


VATICAN. Chiều 11-12-2008, ĐTC Biển Đức 16 đã gặp gỡ 9 ngàn sinh viên 12 đại học ở Roma tại Đền thờ Thánh Phêrô, nhân dịp chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh. Ngài khích lệ các sinh viên học hỏi và noi gương thánh Phaolô tông đồ.

Hiện diện tại cuộc gặp gỡ có hai Hồng y, Bà Bộ trưởng đại học và nghiên cứu của Italia và nhiều chức sắc đạo đời, cũng như các vị viện trưởng và giáo sư.

Ngỏ lời trong dịp này, ĐTC nhắc đến năm kỷ niệm 2 ngàn năm sinh nhật thánh Phaolô đang được Giáo Hội cử hành, để tái khám phá ơn gọi căn bản của mình là truyền giáo, và đồng thời kín mục nơi kho thàng thần học và linh đạo phong phú từ các thư của Thánh Phaolô. ĐTC nói: ”Cha cũng xác tín rằng, đối với các con cũng thế, trên bình diện bản thân cũng như kinh nghiệm cộng đoàn và tông đồ tại đại học, sự đối chiếu với con người và sứ điệp của Thánh Phaolô là một cơ hội làm cho các con được thêm phong phú rất nhiều”.

ĐTC đặc biệt đề cao tầm quan trọng của thư thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, đây chắc hẳn là một trong những văn bản quan trọng nhất của nền văn hóa thuộc mọi thời đại. Thư này đã và tiếp tục là một sứ điệp sinh động đối với Giáo Hội sống động, và chính vì thế, ngài trao cho các bạn trẻ bây giờ. ĐTC nói: ”Ước gì Thư này, xuất phát từ con tim của Thánh Tông Đồ, trở thành lương thực phong phú nuôi dưỡng đức tin của các con, giúp các con ngày càng tin tưởng mạnh mẽ, suy tư về bản thân để tiến tới một đức tin trưởng thành, và đồng thời, để sống đức tin ấy, mang đức tin ra thực hành theo chân lý các giới răn của Chúa Kitô. Chỉ như thế, đức tin mà ta tuyên xưng mới trở nên đáng tín nhiệm đối với tha nhân, họ bị chinh phục nhờ chứng tá hùng hồn của các sự kiện.”

Cũng trong bài huấn dụ ngắn, ĐTC nhận định rằng sự rao giảng sứ điệp Kitô, vốn có tính chất cách mạng trong bối cảnh lịch sử và văn hóa thời thánh Phaolô, đã có sức mạnh phá đổ bức tường chia cách giữa người Do thái và dân ngoại (Ep 2,14, Rm 10,12). Sứ điệp ấy vẫn giữa nguyên sức mạnh mới mẻ và thời sự, có khả năng phá đổ những bức tường đang được dựng lại trong mỗi bối cảnh và mỗi thời đại. Nguồn mạch sức mạnh ấy ở nơi Thánh Linh của Chúa Kitô, mà thánh Phaolô vẫn kêu cầu một cách đầy ý thức”

Sau bài huấn dụ, ĐTC đã trao cho 12 đại diện sinh viên thư thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, để cùng với họ cử hành Năm Thánh Phaolô.

Trước đó, các sinh viên đã tham dự thánh lễ từ lúc 5 giờ chiều do ĐHY Agostino Vallini, Giám quản Roma, chủ sự, cùng với hàng chục vị LM tuyên úy đại học. Cạnh bàn thờ là bức ảnh Đức Mẹ là Tòa Đấng Khôn Ngoan được phái đoàn các sinh viên đại học Rumani, dưới sự hướng dẫn của Đức TGM Ioan Robu ở Bucarest đưa tới đây. Bức ảnh này đã được trao cho phái toàn sinh viên Úc do ĐHY Georg Pell của tổng giáo phận Sydney tháp tùng. Ảnh Đức Mẹ sẽ được giữ tại Úc cho đến tháng 12 năm 2009 (SD 11-12-2008).

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.