2008-08-01 18:42:43

Chuẩn bị đọc Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha ngày 3-8-2008


BRESSANONE. Giáo phận Bolzano và chính quyền thành phố Bressanone, bắc Italia, đang ráo riết chuẩn bị cho buổi đọc kinh Truyền Tin của ĐTC Biển Đức 16 với các tín hữu trưa chúa nhật 3-8-2008.

Đây sẽ là lần xuất hiện và gặp gỡ đầu tiên của ĐTC với dân chúng và các tín hữu từ sau khi ngài đến nghỉ hè tại thành phố Bressanone ngày 28-7-2008. 250 ký giả đăng ký với văn phòng báo chí của Tòa Giám Mục Bolzano để theo dõi và tường thuật về cuộc nghỉ hè của ĐTC, nhưng họ chưa thấy ngài ra khỏi đại chủng viện Bressanone lần nào. Ngài chỉ nghỉ ngơi tại đây và ban chiều đi dạo với bào huynh, Đức Ông Georg Ratzinger trong vườn của chủng viện. Trong số ra ngày 1-8-2008, báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh đăng bức hình đầu tiên về cuộc nghỉ hè của ĐTC: ngài đang đi dạo trong vườn với bào huynh và Đức Ông bí thư Georg Gaenswein.

Đã có 9 ngàn tín hữu đăng ký với Tòa GM để tham dự buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Quảng trường trước Nhà Thờ chính tòa ở Bressanone. Ngoài các chuyến xe lửa bình thường, Tòa Giám Mục và chính quyền thành phố còn xin sở Hỏa Xa thiết lập thêm một số chuyến xe lửa đặc biệt để chở dân chúng đến đọc kinh với ĐTC. 450 người thiện nguyện xung phong giữ trật tự trong biến cố này, cùng với các nhân viên cảnh sát.

Tuy buổi đọc kinh bắt đầu lúc 12 giờ trưa, nhưng Đài RAI 3 của Italia sẽ bắt đầu truyền hình từ lúc gần 10 giờ sáng, với phần bình luận và chú giải bằng 3 ngôn ngữ của vùng Alto Adige ở địa phương là tiếng Đức, Ý và Ladino. Lúc 11 giờ có thánh lễ do Đức GM sở tại Wilhelm Egger, chủ sự, với sự tham dự của Đức GM giáo phận Innsbruck bên Áo và một vài vị Hồng Y.

11 giờ 50, ĐTC bắt đầu đi bộ từ chủng viện đến Quảng trường nơi đọc kinh. Trong số các vị HY tham dự buổi đọc kinh này có ĐHY Bagnasco, TGM Genova, Chủ tịch HĐGM Italia, và ĐHY Crescenzio Sepe, TGM giáo phận Napoli.

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.