VATICAN. ĐTC kêu gọi chính phủ Gabon bên Phi châu nhìn nhận và nâng đỡ các hoạt động
từ thiện, giáo dục và y tế của Giáo Hội Công Giáo tại nước này.
Ngài bày tỏ
lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 26-6-2008 dành cho tân đại sứ Frimin
Mboutsou của Gagon cạnh Tòa Thánh, nhân dịp ông đến trình quốc thư. Ông năm nay 51
tuổi và đã làm Đại sứ tại Guinea Equatoriale trong 8 năm qua.
ĐTC nhắc đến
hiệp định cơ bản đã được ký kết giữa Tòa Thánh và Gabon cách đây 10 năm, và ngài đề
cập đến nhiều hoạt động của Giáo Hội Công Giáo tại nước này trong lãnh vực từ thiện,
xã hội, giáo dục và y tế. Ngài nói: ”Trong khuôn khổ hiệp định, điều đáng mong
ước là quốc gia Gabon nhìn nhận và nâng đỡ dịch vụ bác ái của Giáo Hội dành cho tất
cả mọi người cần đấn. Một sự nhìn nhận như thế về pháp lý chắc chắn sẽ có hậu quả
tốt đẹp trên sự hiện diện của các tu sĩ và cơ cấu sinh động trong lãnh vực y tế và
xã hội”.
Về vấn đề giáo dục, ĐTC cầu mong có sự củng cố các hiệp định giữa
HĐGM và chính phủ Gabon về nền giáo dục ở mọi cấp độ, nhất là cấp cao đẳng. Giáo Hội
muốn duy trì và phát triển một nền giáo dục có chất lượng cao, và điều này cần có
sự nâng đỡ tín nhiệm của chính quyền và các cơ quan khác của Nhà Nước”
Cũng
trong diễn văn chào mừng ông tân Đại Sứ Gabon, ĐTC kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị
tại Phi châu ”hãy có can đản ngày càng có tính chất ngôn sứ để kiến tạo một thế giới
an bình, huynh đệ và liên đới”. Mong ước này được ĐTC bày tỏ giữa lúc căng thẳng tại
Zimbabwe lên tới cực độ. Ngài cũng nói rằng: 'Nếu không có công lý, không có cuộc
chiến chống lại mọi hình thức tham nhũng, không tôn trọng các qui luật pháp lý, thì
không thể xây dựng một nền hòa bình chân thực, và hiển nhiên là khi ấy các công dân
sẽ khó lòng tin tưởng nơi các vị lãnh đạo của họ... Nếu không tôn trọng tự do của
mỗi người thì khnog thể có hòa bình”.
ĐTC cho biết Giáo Hội sẵn sàng góp phần
và cộng tác với tất cả những người ưu tiên quan tâm thiết lập một xã hội tôn trọng
các quyền cơ bản nhất của con người và muốn xây dựng một xã hội cho con người”.
Gabon rộng 267 ngàn cây số vuông với dân số gần 1,5 triệu người, trong đó hơn 50%
là tín hữu Công Giáo, 30% theo đạo thờ vật linh, 10% theo Tin Lành và 6% theo Hồi
giáo. (SD 26-6-2008)