VATICAN. Sáng 19-6-2008, ĐTC đã tiếp kiến 80 tham dự viên khóa họp bán niên của tổ
chức Roaco, chuyên trợ giúp các Giáo Hội Công Giáo Đông phương. Nhân dịp này ngài
kêu gọi các vị lãnh đạo quốc gia giúp tái lập hòa bình tại Trung Đông.
Khóa
họp của tổ chức Roaco tiến hành từ ngày 16 đến 20-6-2008 và được đặt dưới quyền chủ
tọa của ĐHY Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Công giáo đông phương, với
sự tham dự của đại diện Giáo Hội tại Arméni, Georgia, Trung Đông, Thánh Địa và nhiều
tổ chức từ thiện Công Giáo.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC nói: ”Tôi kêu
gọi các vị lãnh đạo các quốc gia làm sao để một nền hòa bình mong ước từ lâu và sự
ổn định xã hội được mang lại cho Trung Đông, đặc biệt là cho Thánh Địa, Liban, Irak
trong niềm tôn trọng các quyền căn bản của con người, kể cả tự do tôn giáo đích thực”.
ĐTC đặc biệt khích lệ các tín hữu Công Giáo tại Arméni và Georgia, là hai Giáo Hội
được khóa họp bán niên này của tổ chức Roaco đặc biệt bàn đến, hãy sống huynh đệ với
các Giáo Hội Kitô khác, qua đó biểu lộ sự hiệp thông yêu thương vốn là đặc điểm của
Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ.
Ngài cũng nhắc đến tình cảnh đau thương của các
tín hữu Kitô Irak, với vụ sát hại Đức Cha Paulos Faraj Rahho, TGM giáo phận Mossul
của Giáo Hội Công Giáo Canđê. ĐTC nói: ”Giống như nhiều tín hữu Kitô khác tại Irak,
Đức TGM đã đón nhận thập giá của mình và bước theo Chúa. Qua đó, Đức TGM đã góp phần
mang lại công lý cho đất nước đau khổ của Người và cho toàn thế giới, trong khi Người
làm chứng cho sự thật. Tôi khích lệ các tổ chức từ thiện hiện diện tại đây tiếp tục
cố gắng hỗ trợ các tín hữu Kitô Irak: những người đang phải di tản trong nội địa Irak
cũng như những người tị nạn đang sống tại các nước láng giềng giữa bao nhiêu khó khăn”.
Cũng trong bài diễn văn, ĐTC tái cầu mong cho Lian biết can đảm đáp ứng hơn gọi làm
chứng cho Trung Qông và toàn thế giới thấy rằng có thể thực sự sống chung hòa bình
và xây dựng giữa con người với nhau. Ngài nói:
”Chúa nhật 22-6 này, các tín
hữu Công Giáo Liban vui mừng tham dự lễ Phong chân phước tại Beirut cho Cha Jacques
Ghazir Haddad. Được Thập Giá Chúa Giêsu đánh động, vị LM dòng Capuchino này đã trở
nên gần gũi với các bệnh nhân và người nghèo, Ngài đã kêu gọi đông đảo các thiếu nữ
phục vụ họ. Ước gì chứng tá của Cha Ghazir Haddad đánh động tâm hồn nhiều người trẻ
Kitô Liban ngày nay, để họ cũng học được cuộc sống dịu dàng theo tinh thần Tin Mừng,
phục vụ những người nghèo và bé nhỏ, như những chứng nhân trung thành về đức tin Công
Giáo trong thế giới Arập”.
Ban tổ chức dự kiến sẽ có 15 ngàn người tham dự
thánh lễ phong chân phước cho cha Ghazir Haddad cho ĐHY Saraiva Martins, Tổng trưởng
Bộ Phong thánh chủ sự lúc 10 giờ sáng chúa nhật tới đây tại quảng trường Các Vị Tử
Đạo ở trung tâm thủ đô Beirut.
Cha Jacques Haddad sinh tại Ghazir, giữa lòng
khu vực của các tín hữu Kitô ở Liban, hồi năm 1875 và qua đời năm 1954 thọ 79 tuổi,
sáng lập dòng các nữ tu Phan Sinh Thánh Giá cách đây 75 năm (1933), nhiều nhà thương,
viện dưỡng lão và trường học. (SD 19-6-2008)