2008-06-19 16:28:09

Đức Thánh Cha tiếp kiến 7 Giám Mục Pakistan


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khuyến khích các GM và LM Pakistan qui hướng đời sống về Thánh Thể, và ngài ca ngợi những sáng kiến giúp các giáo hữu sống mầu nhiệm này.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 19-6-2008, dành cho 7 GM nước Pakistan, nhân dịp các vị kết thúc cuộc hành hương Roma viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh.

ĐTC nói: ”Chỗ đứng trung tâm của Thánh Thể, qua việc cử hành xứng đáng Bữa Tiệc Ly của Chúa cũng như qua việc âm thầm Thờ Lạy Thánh Thể, phải đặc biệt nổi bật trong đời sống của các LM và GM. Sự kiện này sẽ làm cho giáo dân noi gương các vị và quí chuộng sâu đậm hơn sự hiện diện âm thầm của Chúa nơi họ”.

ĐTC bày tỏ hài lòng được biết các GM Pakistan đã khởi xướng nhiều chương trình nhắm giúp các tín hữu ý thức rằng sự thay đổi toàn diện là điều có thể nếu các tín hữu Kitô để cho toàn thể cuộc sống của họ có ”hình thức Thánh Thể” (Sacamentum Caritatis, 70-83). Nguồn mạch và tột đỉnh đời sống của Giáo Hội hoàn toàn tái định hướng lối suy tư, ăn nói và hành động của các tín hữu Kitô trong thế giới và làm cho ý nghĩa cứu độ của sự chết và phục sinh của Chúa hiện diện, và nhờ đó canh tân lịch sử, làm sinh động toàn thể thụ tạo”.

Giáo Hội Công Giáo tại Pakistan chỉ là một đoàn chiên bé nhỏ chiếm gần 1% trong một nước có 97% theo Hồi giáo trên tổng số 167 triệu 700 ngàn dân. 7 giáo phận tại Pakistan có 270 LM, hơn 735 nữ tu và 170 tu huynh. Các thừa sai nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin thị thực nhập cảnh. Nhà Nước chỉ cho một thừa sai mới được vào Pakistan khi có một thừa sai đang hoạt động tại nước này hồi hương hoặc qua đời.

Đức Cha Saldanha, TGM Lahore, Chủ tịch HĐGM Pakistan, cho biết Giáo Hội Công Giáo hoạt động mạnh trong lãnh vực giáo dục, từ thiện, tại các nhà thương, bệnh xá, trại cùi và nhà dưỡng lão, trung tâm săn sóc người khuyết tật và bệnh nhân Sida. (SD 19-6-2008)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.