2008-06-16 18:21:59

Đức Thánh Cha tiếp kiến tân đại sứ Camerun cạnh Tòa Thánh


VATICAN. Sáng 16-6-2008, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến tân đại sứ Camerun cạnh Tòa Thánh, Ông Antoine Zanga, đến trình quốc thư. Ngài kêu gọi chính quyền chống lại nhiều tệ nạn và tăng cường an ninh cho dân chúng. Ngài cũng kêu gọi ngưng buôn bán võ khí.

Đại sứ Zanga năm nay 61 tuổi (1947), đã làm bộ trưởng bộ đô thị và trong 4 năm qua, ông làm bộ trưởng bưu điện và viễn thông của Camerun.

Trong diễn văn chào mừng ông đại sứ mới, ĐTC nhắc đến tình trạng kinh tế và xã hội khó khăn mà Camerun đang phải trải qua, và ngài kêu gọi các chính quyền nâng đỡ các dự án cỡ nhỏ, có sự tham gia của dân chúng địa phương, cũng như chiến đấu hữu hiệu chống nạn buôn bán bất hợp pháp và hiện tượng tham ô hối lộ. ĐTC nói: ”Tôi mời gọi mọi người dân Camerun ngày càng ý thức sâu xa hơn về công ích. Tôi cũng cầu mong Cộng đồng quốc tế, qua những viện trợ thích hợp và nhắm mục tiêu rõ ràng, có thể góp phần phá vỡ cái vòng lẩn quẩn chậm tiến và nghèo đói cùng cực. Ngoài ra, cần để ý đến những hiện tượng ảnh hưởng tiêu cực đến dân chúng như những thiên tai, nạn hâm nóng khí hậu, dịch tế, chiến tranh và khủng bố”.

ĐTC cũng đề cập đến tình trạng nhiều người dân từ các nước láng giềng chạy tới Camerun để tị nạn chiến tranh, ngài kêu gọi các nước trong vùng ngày càng đáp ứng nhu cầu an ninh và hòa bình, để đối phó với những lò bạo lực gây chết chóc cho dân chúng vô tội, và trong bối cảnh này cả Giáo Hội cũng thường trở thành nạn nhân, như trường hợp Đức Cha Yves Plumey, cha Engelbert Mveng, dòng Tên và mới đây thu huynh Anton Probst, người Đức, dòng thánh Clarét.

Sau cùng, ĐTC tái kêu gọi chấm dứt tệ nạn buôn bán võ khí và nạn nợ nần nước ngoài. Ngài nói: ”Tôi kêu gọi tất cả những người liên hệ trong việc buôn bán võ khí, với những lợi lộc nhiều khi rất cao, hãy tự hỏi xem thái độ của mình gây ra những gì. Ước gì cộng đồng quốc tế dấn thân trong lãnh vực này bên cạnh các chính quyền địa phương, và can thiệt để hòa bình ngày càng được thiết lập trong mọi quốc gia.

Camerun rộng gần 470 ngàn cây số vuông với 18 triệu 500 ngàn dân cư, trong đó 40% là tín hữu Kitô, 40% theo các tôn giáo cổ truyền của Phi châu và 20% theo Hồi giáo (SD 16-6-2008)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.