Đức Thánh Cha khích lệ soạn thảo cuốn chỉ nam đối thoại liên
tôn
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khích lệ việc soạn thảo cuốn chỉ nam hướng dẫn việc đối thoại
liên tôn và ngài kêu gọi gia tăng huấn luyện cho những người dấn thân trong việc đối
thoại này.
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ
bẩy, 7-6-2008, dành cho 60 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh đối
thoại liên tôn, vừa kết thúc hôm qua. Trong số các tham dự viên, đặc biệt có Đức Cha
Phêrô Trần Đình Tứ, GM Phú Cường.
Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, ĐTC nói: ”Sự
lan tràn các cuộc gặp gỡ liên tôn trên thế giới ngày nay đòi phải có sự phân định.
Về vấn đề này tôi hài lòng được biết trong những ngày họp, anh chị em suy tư về những
đường hướng mục vụ hướng dẫn việc đối thoại liên tôn. Từ Công đồng chung Vatican 2,
sự chú ý được qui vào các yếu tố tinh thần mà các truyền thống tôn giáo khác nhau
cùng có chung. Điều này giúp kiến tạo những nhịp cầu thông cảm giữa các tôn giáo”.
ĐTC nhấn mạnh rằng chính tình yêu Chúa Kitô thúc giục Giáo Hội tìm đến với mỗi người,
không phân biệt ai, vượt lên trên ranh giới hữu hình của Giáo Hội. Nguồn mạch sứ mạng
của Giáo Hội chính là Tình Yêu của Chúa.. Tình yêu ấy cũng thúc đẩy mỗi tín hữu lắng
nghe người khác và tìm kiếm những môi trường cộng tác với nhau. Tình yêu thúc đẩy
các tín hữu Kitô đối thoại với tín đồ các tôn giáo khác, để đề nghị chứ không áp đặt
niềm tin nơi Chúa Kitô, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Jn 14,16).
ĐTC ghi nhận rằng trong khóa họp, các tham dự viên bàn về những đề thực tế liên quan
đến việc đối thoại liên tôn như: căn tính của người tham gia đối thoại, việc giáo
dục tôn giáo tại các trường hợp, vấn đề cải đạo, chiêu dụ tín đồ, đặc tính hỗ tương,
tự do tôn giáo, vai trò các vị lãnh đạo tôn giáo trong xã hội. Ngài nói: Đó là những
vấn đề quan trọng mà các vị lãnh đạo tôn giáo sống và hoạt động trong một xã hội đa
nguyên phải đặc biệt chú ý tới”. Sau cùng ĐTC khẳng định rằng: ”Điều quan trọng
là nhấn mạnh tới sự cần thiết phải huấn luyện những người thăng tiến đối thoại liên
tôn. Để có tính cách chân chính, cuộc đối thoại này phải là một hành trình đức tin.
Điều rất cần thiết là những người cổ võ đối thoại phải được huấn luyện kỹ lưỡng trong
tính ngưỡng của mình và biết rõ về tín ngưỡng của người khác nữa. Vì thế, tôi khuyến
khích Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn tổ chức các khóa huấn luyện và các chương
trình đối thoại liên tôn cho các nhóm tín hữu Kitô, đặc biệt là cho các chủng sinh
và người trẻ trong các cơ sở huấn luyện của Giáo Hội” (SD 7-6-2008)