2008-05-31 17:29:40

Đức Thánh Cha tiếp tân Đại Sứ Guatemala cạnh Tòa Thánh


VATICAN. Sáng 31-5-2008, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến tân Đại Sứ Guatemala, Ông Acisclo Valladares Molina, đến trình quốc thư. Ngài khuyến khích chính phủ nước này tiếp tục các biện pháp chống nghèo đói và bạo lực.
Tân Đại Sứ Valladares Molina năm nay 62 tuổi (1946) vốn là một luật sư và đã từng làm đại sứ cạnh Tòa Thánh từ năm 2000 đến 2004.

Trong diễn văn chào mừng ông đại sứ mới, ĐTC cho biết Giáo Hội chia sẻ mối quan tâm của chính quyền Guatemala trước ”những hiện tượng đang đè nặng trên dân chúng như nạn nghèo đói và di cư ra nước ngoài. Kinh nghiệm phong phú của Giáo Hội qua dòng lịch sử, có thể giúp tìm ra những phương thế để đối phó với các vấn đề ấy, từ quan điểm nhân đạo, và củng cố tình liên đới, vốn là điều rất quan trọng để tìm được những giải pháp hữu hiệu và lâu bền. Theo nghĩa đó, ngoài các chương trình kỹ thuật và kinh tế, cũng cần phải thêm những khía cạnh khác nhắm thăng tiến phẩm giá con người, sự ổn định của gia đình và một nền giáo dục để ý tới những giá trị quan trọng về nhân bản và Kitô”.

ĐTC cũng nhắc đến một thách đố mà chính phủ Guatemala đang phải đương đầu là tình trạng có nhiều trẻ em suy dinh dưỡng. Ngài nhận định rằng mục tiêu loại trừ nạn đói và thăng tiến lương thực đầy đủ và lành mạnh đòi phải có những phương pháp và hành động hữu hiệu, giúp tận dụng các tài nguyên, trong niềm tôn trọng thiên nhiên”.
Sau cùng, ĐTC kêu gọi chính quyền Guatemala gia tăng bảo vệ sự sống con người, trợ giúp các bà mẹ, nhất là những người gặp khó khăn trầm trọng, có thể sinh con một cách xứng đáng và nhờ đó tránh phải dùng biện pháp phá thai, vốn là điều không thể biện minh được. (SD 31-5-2008)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.