2008-05-31 17:30:00

Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên Hội Nghị của Tổ chức ”Năm Thứ 100”


VATICAN. Sáng 31-5-2008, ĐTC đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị quốc tế do Ngân Quỹ ”Năm thứ 100”, tổ chức, để thăng tiến giáo huấn xã hội Công Giáo.

Ngân quĩ mang tên Thông điệp ”Năm thứ 100” được ĐTC Gioan Phaolô 2 công bố nhân kỷ niệm 100 năm Thông điệp Rerum Novarum, Tân Sự của Đức Lêô 13, và nhắm mục đích thăng tiến giáo huấn xã hội Công Giáo. Hội nghị năm nay do Ngân Quỹ này tổ chức có chủ đề là ”tư bản xã hội và sự phát triển con người”.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC kêu gọi các tham dự viên góp phần cổ võ trên thế giới sự sử dụng các tài nguyên thiên nhiên Chúa ban để mưu ích cho tất cả mọi người, như người quản lý trung thành các tài sản đã được ủy thác cho mình. ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Nói khác đi, cần tránh không để cho lợi lộc cá nhân cũng như tập thể đè nén tự do của con người. Lợi lộc kinh tế và thương mại không bao giờ được chiếm địa vị độc tôn, vì như thế, nó sẽ gây thiệt hại cho phẩm giá con người. Vì tiến trình hoàn cầu hóa ngày càng lan rộng trong lãnh vực văn hóa, kinh tế, tài chánh và chính trị, thách đố lớn hiện nay là ”hoàn cầu hóa” không những các lợi lộc kinh tế và thương mại, nhưng cả những mong đợi về tình liên đới, trong niềm tôn trọng và đề cao giá trị sự đóng góp của mỗi phần tử trong xã hội.. Sự tăng trưởng kinh tế không bao giờ được tách rời khỏi sự tìm kiếm sự phát triển toàn diện về nhân bản và xã hội”. (SD 31-5-2008)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.