VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khích lệ các GM thuộc Quần đảo Antille kiên cường rao giảng
Tin Mừng và thăng tiến mục vụ ơn gọi trước làn sóng văn hóa tiêu cực đang tràn vào
vùng này.
Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 7-4-2008,
dành cho các GM thuộc Quần đảo Antille nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh
Tông Đồ và thăm Tòa Thánh. HĐGM này qui tụ các GM thuộc 24 lãnh thổ với 13 quốc gia
độc lập trong đó có Bahamas và Jamaica, 6 lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh, 3 lãnh thổ
thuộc Pháp (Guadaloupe, Guyane và Martinique), 2 lãnh thổ thuộc Hòa Lan. 1/3 dân số
quần đảo Antille là tín hữu Công Giáo.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhận
định rằng các đảo của Anh em đang chiến đấu chống lại những khía cạnh tiêu cực của
kỹ nghệ giải trí, khai thác du lịch và nạn buôn bán võ khí và ma túy. Ảnh hưởng của
chúng không những làm thương tổn đời sống gia đình, làm rúng động nền tảng các giá
trị văn hóa cổ truyền, nhưng còn ảnh hưởng tiêu cực tới nền chính trị ở địa phương.”
ĐTC nói: ”Chống lại bối cảnh gây xáo trộn ấy, anh em hãy đứng vững như những sứ giả
hy vọng. Hãy can đảm và táo bạo làm chứng cho ánh sáng Chúa Kitô, ánh sáng mai lại
hướng đi và mục đích cho các gia đình, và hãy trở thành những người mạnh mẽ rao giảng
quyền năng của Tin Mừng, làm choi lối sống, những tiêu chuẩn phán đoán và qui luật
hành xử của dân chúng được thấm nhiễm Tin Mừng”.
ĐTC chia sẻ mối ưu tư của
các GM Antille đứng trước tình trạng ơn gọi LM và tu sĩ sa sút tại miền này. Ngài
khích lệ các vị tăng cường việc mục vụ ơn gọi, nhiệt liệt hỗ trợ việc đào tạo các
chủng sinh tại chủng viện thánh Gioan Vianney và chủng viện các Thánh tử đạo Uganda,
quan tâm săn sóc các linh mục và cung cấp chương trình thường huấn cho các vị để xây
dựng căn tính linh mục.
Sau cùng, ĐTC kêu gọi các cộng đồng tu trì hãy tái
củng cố ơn gọi của mình trong niềm tín thác nơi Chúa và được Chúa Thánh Linh hướng
dẫn, hãy đề nghị lý tưởng ơn gọi và truyền giáo cho người trẻ.
Trong lời chào
mừng ĐTC đầu buổi tiếp kiến, Đức Cha Lawrence Burke, SI, TGM Kingston, Jamaica, Chủ
tịch HĐGM Antille, nói đến sự kiện đa số dân quần đảo này là con cháu những người
Phi châu bị bắt qua vùng này làm nô lệ trong các đồn điền, chịu bao nhiêu đau khổ
và tủi nhục. Lịch sử ấy đã có những ảnh hưởng tiêu cực sâu đậm trên ý thức của người
dân Antille về bản thân với những hậu quả tai hại đối với đời sống gia đình và ơn
gọi. (SD 7-4-2008)